Yên Bái 'cán đích' đề án xóa nhà tạm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với việc xây mới và sửa chữa xong tổng cộng 2.208 ngôi nhà, tỉnh Yên Bái "cán đích" Đề án xóa nhà tạm trước 78 ngày so với mục tiêu đề ra là ngày 30/8/2025.

Theo thống kê của tỉnh Yên Bái, đến ngày 13/6, tỉnh này đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 2.208 ngôi nhà, bao gồm xây mới 1.815 căn nhà và sửa chữa 393 ngôi nhà, hoàn thành 100% kế hoạch Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Trong số đó, hộ người có công và thân nhân liệt sĩ là 272 nhà; hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành là 1.936 nhà.

Báo Pháp Luật Việt Nam chung tay xóa nhà tạm tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đức Mạnh.

Báo Pháp Luật Việt Nam chung tay xóa nhà tạm tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đức Mạnh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 tỉnh Yên Bái đã ban hành Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu hỗ trợ làm 2.208 căn nhà với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Tính đến nay, Yên Bái đã phân bổ cho các địa phương với kinh phí trên 91,8 tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng nhu cầu kinh phí cần huy động.

Vào hôm 5/6 huyện Mù Cang Chải là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái công bố hoàn thành Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn huyện này với 771/771 nhà đã hoàn thành.

Thống kê giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm trên 7.400 căn nhà cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, Yên Bái còn tích cực hỗ trợ làm nhà cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và huy động thêm các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà cho các hộ ngoài Đề án.

Tỉnh Yên Bái "cán đích" Đề án xóa nhà tạm 78 ngày so mục tiêu kế hoạch đề ra là ngày 30/8/2025. Nguồn: https://yenbai.gov.vn/

Tỉnh Yên Bái "cán đích" Đề án xóa nhà tạm 78 ngày so mục tiêu kế hoạch đề ra là ngày 30/8/2025. Nguồn: https://yenbai.gov.vn/

Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận và ủng hộ từ nhân dân. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, các địa phương đã chủ động huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự làm nhà, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, người dân địa phương đã trực tiếp giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho họ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo Sở Xây dựng thiết kế các mẫu nhà phù hợp với điều kiện, đặc điểm văn hóa của từng dân tộc để các gia đình có thể vận dụng làm nhà. Nhờ sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng mà mỗi căn nhà sau khi hoàn thành đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, bảo đảm "3 cứng” và tuổi thọ nhà đạt từ 20 năm trở lên.

Chung tay cùng tỉnh Yên Bái trong công cuộc xóa nhà tạm, Báo Pháp luật Việt Nam đã hỗ trợ 2 gia đình người Dao tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xây mới 2 căn nhà theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, với diện tích khoảng 100m2.

Hôm 7/6, đoàn Công tác của Báo Pháp Luật Việt Nam do Tiến sĩ Vũ Hoài Nam dẫn đầu cùng với đại diện Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã đến sẻ chia niềm vui mừng nhà mới và gửi trao món quà yêu thương cho gia đình anh Lê Văn Hai và gia đình chị Đặng Thị Hưởng (xã Yên Thành, Yên Bình, Yên Bái).

Đọc thêm