Lực lượng vũ trang tại TP Huế và Quảng Trị chủ động ứng phó bão số 1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị và TP Huế đã triển khai lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, sạt lở và ngập úng gây ra.
Tại TP Huế, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Lộc và lực lượng dân quân huyện tham gia khắc phục sự cố vỡ đê tại Hợp tác xã Nam Sơn.
Tại TP Huế, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Lộc và lực lượng dân quân huyện tham gia khắc phục sự cố vỡ đê tại Hợp tác xã Nam Sơn.

Tại TP Huế, sáng 13/6, Bộ CHQS TP Huế cử hai đoàn công tác về các địa phương bị ảnh hưởng nặng như: huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, các quận Thuận Hóa, Phú Xuân… để chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt là huy động bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lụt tại huyện Quảng Điền.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lụt tại huyện Quảng Điền.

Tại xã Thủy Phù (Hương Thủy) nước dâng cao, đê nội đồng bị vỡ hơn 20m, ảnh hưởng hàng trăm hecta lúa, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Ban CHQS thị xã Hương Thủy huy động hơn 20 cán bộ, dân quân phối hợp cùng các lực lượng dùng hàng ngàn bao đất để khắc phục.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lụt tại thị xã Hương Thủy.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lụt tại thị xã Hương Thủy.

Tại thị trấn Lộc Sơn (huyện Phú Lộc), đoạn đê thuộc HTX Nam Sơn bị vỡ hơn 7m, Ban CHQS huyện đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ và hai máy xúc ứng cứu, đến trưa cùng ngày cơ bản khắc phục xong.

Lực lượng dân quân thành phố Huế tham gia khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Lực lượng dân quân thành phố Huế tham gia khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Hiện Bộ CHQS TP Huế đang tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị, Ban CHQS 9 quận, huyện, thị xã sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Quảng Trị, sáng 13/6, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Tài Tình – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số đơn vị và địa bàn trọng điểm.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại huyện Hải Lăng.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại huyện Hải Lăng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp gió mùa Tây Nam, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 120 – 280mm. Một số khu vực trũng thấp thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị đã xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số tuyến giao thông liên thôn, liên xã; nguy cơ sạt lở cao. Thiệt hại ban đầu ghi nhận trên 50ha hoa màu bị ngập, một số công trình nhà ở, cầu cống, bờ kè, đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, sạt lở.

Nhiều xã vùng trũng của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) ngập sâu trong nước.

Nhiều xã vùng trũng của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) ngập sâu trong nước.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức trực ban, theo dõi thông tin, sẵn sàng giúp dân phòng, chống thiên tai.

Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Hải đội dân quân thường trực tỉnh, tập trung vào phương án di dời dân, gia cố nhà cửa, bảo vệ doanh trại, kho tàng, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Tài Tình yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ tình hình, cập nhật báo cáo kịp thời; chủ động điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị tốt vật chất hậu cần, đảm bảo thông tin liên lạc và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đọc thêm