Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Yên Bái sẵn sàng tham dự hội thi Hòa giải viên giỏi

(PLVN) - Đội thi gồm 9 hòa giải viên tiêu biểu của các huyện, thành thị trong tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tập luyện và sẵn sàng lên đường tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hải Phòng.

Ngày 19/6/2023 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 146/KH- UBND về việc tham gia Hội thi Hoà giải viên viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (Hội thi). Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đội thi gồm 9 thành viên là những Hoà giải viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho các địa phương trong tỉnh tham dự hội thi.

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tập luyện giai đoạn nước rút. Ảnh: Nhật Nguyên.

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tập luyện giai đoạn nước rút. Ảnh: Nhật Nguyên.

Chiều 6/9 có mặt tại Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, phóng viên ghi nhận không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho Hội thi của các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ. Đội thi gồm 9 hòa giải viên tiêu biểu trong tỉnh đang nỗ lực tập luyện dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo Văn phòng và Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với phóng viên, bà Hán Thị Hợi, hòa giải viên tiêu biểu biểu của TP. Yên Bái, chia sẻ bà rất vui mừng khi là một trong 9 hòa giải viên tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội thi Hòa giải viên khu vực phía Bắc. Suốt nửa tháng qua, bà đã cùng với các thành viên trong đội nỗ lực tập luyện để đem đến hội thi nét văn hóa đặc sắc của Yên Bái và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình hòa giải tại cơ sở đến Hội thì.

Bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục Pháp Luật - Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, cho hay Đội thi của Yên Bái đang nỗ lực luyện tập nửa tháng qua để chuẩn bị đầy đủ các phần thi như chào hỏi, diễn tiểu phẩm và xử lý tình huống hoà giải đảm bảo thời gian biểu diễn, hình thức và nội dung sinh động, hấp dẫn mang đậm đà bản sắc Yên Bái. Bên cạnh đó, các phần thi cũng được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tính nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dự thi.

Theo Ban tổ chức, mục đích của Hội thi là góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; truyền thông, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc được kỳ tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Một số hình ảnh chuẩn bị của đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái chiều 6/9:

Khát vọng của Yên Bái là xây dựng tỉnh trở nên "Xanh - Hài hòa - Bản sắc - Hạnh phúc"

Khát vọng của Yên Bái là xây dựng tỉnh trở nên "Xanh - Hài hòa - Bản sắc - Hạnh phúc"

Thông điệp mà các Hòa giải viên tiêu biểu của Yên Bái muốn mang đến Hội thi.

Thông điệp mà các Hòa giải viên tiêu biểu của Yên Bái muốn mang đến Hội thi.

Những tình huống cụ thể tại địa phương được khéo léo lồng ghép trong tiểu phẩm.

Những tình huống cụ thể tại địa phương được khéo léo lồng ghép trong tiểu phẩm.

Đoàn Hòa giải viên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng tham dự hội thi 2023.

Đoàn Hòa giải viên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng tham dự hội thi 2023.

Đọc thêm