Yên Châu (Sơn La) kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/11, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (20/11/1952 - 20/11/2022). 
Huyện Yên Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng.
Huyện Yên Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng.

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hòa chung với khí thế cách mạng của cả nước, quân dân huyện Yên Châu đã cùng với các đơn vị bộ đội chiến đấu giành chính quyền, giải phóng quê hương. Ngày 20/11/1952 đã ghi vào lịch sử của huyện Yên Châu như một trang sử hào hùng, một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất.

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Yên Châu.

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Yên Châu.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Yên Châu đã xây dựng lực lượng, phát triển phong trào kháng chiến toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết gắn bó của đồng bào các dân tộc đóng góp sức người, sức của cùng cả nước giành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước, cũng như hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ nước bạn Lào.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đã giành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất an toàn; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, 100% số xã có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm; 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại với huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào được tăng cường mở rộng.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng huyện Yên Châu.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng huyện Yên Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục phát huy tính năng động, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân.

Tập trung cao cho việc thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện đã đề ra; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới. Thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 14 cá nhân; UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen 6 tập thể, 62 cá nhân.

Đọc thêm