Yên Lạc (Vĩnh Phúc) 'siết' xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) phấn đấu trong năm 2023 giải quyết ít nhất 60 % số vụ vi phạm cũ về đất đai, trật tự xây dựng và 100% các vụ việc vi phạm mới.
Công tác xử lý vi phạm đất đai, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Yên Lạc luôn được quan tâm, chú trọng (Ảnh: Lê Trang)
Công tác xử lý vi phạm đất đai, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Yên Lạc luôn được quan tâm, chú trọng (Ảnh: Lê Trang)

Những năm qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt nhiều kết quả khả quan; nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự cần thiết trong việc quản lý đất đai, và trật tự xây dựng được nâng lên, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Công tác quản lý đất đai cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; trật tự xây dựng được chú trọng; từng bước hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, kịp thời xử lý chấn chỉnh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện còn 1.234 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai chưa được xử lý, với diện tích 37,89 ha. Trong đó vi phạm lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 là 349 trường hợp, diện tích 11,09 ha, cụ thể: thị trấn Yên Lạc có 9 trường hợp, Đồng Văn: 87, Tề Lỗ: 59, Trung Nguyên: 60, Đồng Cương: 09, Tam Hồng: 14, Đại Tự: 4, Yên Phương: 45, Hồng Châu: 22, Hồng Phương: 29, Nguyệt Đức: 11.

Vi phạm lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sau ngày 01/7/2014 là 209 trường hợp, diện tích 7,15 ha, cụ thể: thị trấn Yên Lạc: 7 trường hợp, Đồng Văn: 103, Tề Lỗ: 27, Trung Nguyên: 57, Đồng Cương: 9, Yên Đồng: 4, Yên Phương: 2.

Giao đất không đúng thẩm quyền là 664 trường hợp, diện tích 19,65 ha, cụ thể: thị trấn Yên Lạc có 10 trường hợp, Đồng Văn: 05, Tề Lỗ: 51, Trung Nguyên: 79, Đồng Cương: 74, Bình Định: 32, Tam Hồng: 8, Yên Đồng: 41, Đại Tự: 7, Liên Châu: 8, Hồng Châu: 245, Hồng Phương: 60, Trung Hà: 12, Nguyệt Đức: 56.

Số tồn tại chưa được giao đất là 12 trường hợp, cụ thể: thị trấn Yên Lạc có 1 trường hợp, Yên Đồng: 6, Đại Tự: 1, Yên Phương: 4.

Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về pháp luật đất đai, xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan của tỉnh; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong hoạt động xây dựng. Trong đó, cần nhấn mạnh các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Đất đai.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan lập kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng, quản lý trật tự xây dựng với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng nội dung và điều kiện thực tế của các xã trên địa bàn huyện; theo dõi, giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng tại các xã.

Huyện Yên Lạc phấn đấu trong năm 2023 giải quyết ít nhất 60% số vụ vi phạm cũ về đất đai và 100% các vụ việc vi phạm mới. Năm 2024, Huyện quyết tâm giải quyết xong số vụ, việc vi phạm còn tồn tại và duy trì thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh vi phạm mới về Luật đất đai.

Đọc thêm