Yên Tử chuẩn bị chu đáo cho sự kiện tôn trí, chiêm bái Xá lợi Đức Phật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/5, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Phật tại Cung Trúc lâm Yên Tử, Khu di tích danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Phật tại Cung Trúc lâm Yên Tử, Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Phật tại Cung Trúc lâm Yên Tử, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng ông Lục Thành Chung - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp báo.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp báo.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp báo.

Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, từ ngày 25 đến 28/5/2025, dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn người dân và Phật tử cả nước sẽ đổ về Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) để chiêm bái Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – quốc bảo của Ấn Độ. Sự kiện mang ý nghĩa tâm linh, văn hóa và nhân văn sâu sắc, là điểm nhấn đặc biệt trong đời sống tinh thần năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh và Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - Thượng tọa Thích Thanh Quyết phát biểu tại họp báo.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - Thượng tọa Thích Thanh Quyết phát biểu tại họp báo.

Năm 2025, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ XX tổ chức tại Việt Nam, dưới sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được phép cung rước Xá Lợi Đức Phật về nước tôn trí tại nhiều địa điểm linh thiêng, trong đó có Yên Tử – cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm.

Khu di tích danh thắng Yên Tử là trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam, nơi gắn với sự hình thành và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Việc tôn trí Xá Lợi Đức Phật tại đây là sự kiện có tính biểu tượng cao, thể hiện sự giao thoa giữa dòng chảy Phật giáo nguyên thủy và tinh thần Phật giáo Việt Nam thuần Việt.

Dự kiến, từ 500.000 đến 1 triệu lượt người sẽ đổ về Yên Tử trong dịp này.

Dự kiến, từ 500.000 đến 1 triệu lượt người sẽ đổ về Yên Tử trong dịp này.

Sự kiện được tổ chức từ ngày 25 đến 28/5/2025 tại Cung Trúc Lâm – Trung tâm lễ hội Yên Tử. Xá Lợi sẽ được cung rước từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về cổng Khai Tâm, sau đó đưa vào Cung Trúc Lâm để an vị, tạo điều kiện cho người dân và du khách chiêm bái.

Theo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – đơn vị chủ trì sự kiện, các nghi lễ chính gồm: lễ cung rước Xá Lợi, lễ an vị tại Cung Trúc Lâm, lễ chiêm bái, lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên và lễ tạ, cung rước Xá Lợi hồi hoàn.

Ban tổ chức khẳng định không thu bất kỳ lệ phí nào. Người dân sẽ được phát miễn phí nước uống, thức ăn nhẹ và được khuyến khích mặc trang phục trang nghiêm, không mang theo hương hoa, lễ vật tiến cúng để giữ gìn không gian thanh tịnh.

Dự kiến, từ 500.000 đến 1 triệu lượt người sẽ đổ về Yên Tử trong dịp này. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm an ninh, y tế, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông và ứng trực cứu hộ.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết chia sẻ, lễ chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Yên Tử không chỉ là sự kiện tôn giáo, mà còn là dịp để quảng bá những giá trị di sản văn hóa – lịch sử – tâm linh của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là cơ hội để mỗi người tìm lại sự an tĩnh, hướng tâm về cái thiện giữa cuộc sống hiện đại đầy biến động.

Sự kiện cũng khẳng định vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đời sống tinh thần dân tộc, góp phần xây dựng niềm tin chân chính, phát huy truyền thống văn hóa nhân văn “Sống tốt đời, đẹp đạo” của người Việt…

Lễ chiêm bái xá lợi Phật từ 13h00 ngày 25/5/2025 đến 06h00 ngày 28/5 (24h/24h).

Lễ chiêm bái xá lợi Phật từ 13h00 ngày 25/5/2025 đến 06h00 ngày 28/5 (24h/24h).

Đại diện Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho sự kiện tôn trí, chiêm bái Xá lợi Đức Phật trong 3 ngày diễn ra an toàn, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phân luồng giao thông vào ra, hướng dẫn Phật tử, nhân dân và du khách chiêm bái xá lợi Phật; thiết lập, tăng cường hàng rào sắt phân luồng; xây dựng luồng, tuyến đường ưu tiên đảm bảo phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh; Lắp đặt 10 cổng từ kiểm soát an ninh; lắp đặt hệ thống camera ở những vị trí thích hợp để thuận lợi cho công tác đảm bảo an ninh trật tự (không có hoạt động bán hàng rong, chèo kéo du khách, trộm cắp, cướp giật tài sản…).

Lộ trình cung rước xá lợi Phật từ Bắc Giang về Quảng Ninh (ngày 25/5/2025), đón Xá Lợi Phật từ Chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), di chuyển qua TP Bắc Giang, vào đường Tây Yên Tử rẽ qua Cầu Cẩm Lý (Bắc Giang), đi qua TP Chí Linh, đi QL 18 qua cổng tỉnh, thẳng đường QL 18 đến ngã tư Dốc Đỏ về Cung Trúc Lâm Yên Tử, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị gấp rút cung rước xá lợi Phật:

Đọc thêm