Trước đó, ngày 12/5, Bệnh viện Quân Y 175 gửi công văn đến Sở Y tế báo cáo về 1 ca bệnh gặp biến chứng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Gia Định.
Ngay sau đó, Sở Y tế TP HCM đã cử đoàn chuyên gia đến đánh giá nhanh các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Gia Định. Đoàn ghi nhận có nhiều vấn đề cần được làm rõ trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chỉ định điều trị, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.
Căn cứ nhận định bước đầu của đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Gia Định tạm ngưng các kỹ thuật liên quan đến hút mỡ, đồng thời khẩn trương rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh theo quy định, nghiêm túc triển khai “Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng” do Sở Y tế ban hành, báo cáo các giải pháp chấn chỉnh đến Sở Y tế và Bộ Y tế.
Theo Sở Y tế TP HCM, để đảm bảo an toàn người bệnh trong triển khai kỹ thuật hút mỡ, ngày 7/1/2025, đơn vị này đã ban hành “Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng”.
"Đây là một quy trình kỹ thuật chi tiết đã được các chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác nhau, bao gồm: ngoại khoa, gây mê hồi sức, phẫu thuật thẩm mỹ, nội khoa, điều dưỡng, … phối hợp xây dựng theo từng giai đoạn mà người bệnh phải trải qua khi được chỉ định và phẫu thuật hút mỡ. Ở mỗi bước đều chỉ rõ những việc cần phải làm, do ai làm, cách làm như thế nào, và dự báo những tình huống có thể xảy ra, cách giải quyết. Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh được phê duyệt danh mục kỹ thuật hút mỡ bụng phải tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện nghiêm quy trình này", Sở Y tế nêu rõ.
Sau khi bệnh viện báo cáo triển khai các giải pháp khắc phục, Sở Y tế TP HCM sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá lại các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật, đồng thời sẽ có văn bản báo cáo Bộ Y tế.