Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận công trình thi công cầm chừng, thiếu máy móc, phương tiện và nhân lực. Đây không phải lần đầu tiên địa phương ghi nhận tình trạng này.
Lãnh đạo TP. Biên Hòa nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong kết nối giao thông, giảm tải cho tuyến hiện hữu và tạo điểm nhấn cho khu vực ven sông. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện nay không đáp ứng yêu cầu, công việc còn ngổn ngang. Tiến độ giữa báo cáo của chủ đầu tư và thực tế thi công chưa phù hợp. Thi công dàn trải, không tập trung là không chấp nhận được, nhất là khi dự án đã chậm so với kế hoạch và phải hoàn thành trong tháng 5 tới.
|
Lãnh đạo TP. Biên Hòa kiểm tra và chỉ đạo tại công trình |
Theo báo cáo, dự án đường ven sông đã đạt hơn 72% khối lượng, dự án kè đạt hơn 93%. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy nhiều đoạn chưa có chuyển biến đáng kể so với hai tháng trước. Nhà thầu lý giải, dự án đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu đá lu nền, đá lát vỉa hè, đồng thời thiếu nhân công sau kỳ nghỉ Tết.
Trước tình trạng trên, lãnh đạo TP. Biên Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án rà soát, có giải pháp thi công phù hợp, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị liên quan cần tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ trong những tháng tới.
|
Một đoạn cuối tuyến của dự án đang được thi công phần nền đường |
Bí thư Thành ủy Biên Hòa, ông Hồ Văn Nam, chỉ đạo: “Phải rà soát năng lực thi công của các đơn vị, nếu không đáp ứng yêu cầu thì thu hồi tạm ứng, chuyển khối lượng còn lại cho nhà thầu khác. Thi công phải gấp rút trong mùa nắng, đảm bảo hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ TP. Biên Hòa lần thứ XIII".
Dự án đường và kè ven sông Đồng Nai có chiều dài 5,2 km, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình khởi công cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2023 nhưng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ.