Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn rạng sáng nay, 8/7, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời đánh giá bất cập về hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 20...
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi người gặp nạn đang điều trị tại bệnh viện.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi người gặp nạn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi đến hiện trường nắm tình hình và tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký văn bản hoả tốc chỉ đạo khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh phối hợp UBND huyện Đức Trọng tiếp tục tập trung, huy động các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống an toàn giao thông và những tồn tại, hạn chế, bất cập về hạ tầng giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Đức Trọng, nhất là khu vực xảy ra tai nạn để báo cáo, đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Đoạn đường xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Đoạn đường xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Đối với công tác cứu chữa người bị nạn, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương huy động các y bác sỹ, máy móc, trang thiết bị, thuốc men tốt nhất để cứu chữa, chăm sóc 4 người bị thương; Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Đức Trọng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân.

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, hơn 3h45 hôm nay, 8/7, ô tô tải biển kiểm soát 50H-002... do ông L.N.A (SN 1995, quê Bình Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đi Di Linh.

Đến Km 184 + 450, Quốc lộ 20, thuộc địa phận thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, ô tô tải va chạm ô tô con biển kiểm soát 93A-045... do ông T.V.Q (SN 1981 quê Bình Phước) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe ô tô con có 6 người. Hậu quả, 3 người trên ô tô con tử vong tại hiện trường, 4 người còn lại (gồm tài xế xe tải) được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đức Trọng và chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các cơ quan: Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh và lãnh đạo huyện Đức Trọng đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Đức Trọng đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân có người chết và người bị thương.

Bước đầu cơ quan chức năng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 8 triệu đồng/người (Ban An toàn giao thông tỉnh 5 triệu đồng/người, UBND huyện Đức Trọng hỗ trợ 3 triệu đồng/người); hỗ trợ các nạn nhân bị thương 4 triệu đồng/người (Ban An toàn giao thông tỉnh 2 triệu đồng/người, UBND huyện Đức Trọng hỗ trợ 2 triệu đồng/người). Được biết những người tử vong, bị thương là chị em ruột, hàng xóm cùng đi du lịch.

Đọc thêm