Yêu đất nước hơn qua những chuyến đi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những du khách, đặc biệt là giới trẻ đang có xu hướng tới thăm chiến trường xưa để nhớ lại một thời chiến đấu hào hùng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc; học hỏi, giáo dục truyền thống. Do vậy, hiện có nhiều tour du lịch giúp du khách càng đi càng thêm yêu Tổ quốc, dân tộc, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5.
Du khách tham quan di tích chiến trường Đồi A1. (Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN)
Du khách tham quan di tích chiến trường Đồi A1. (Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN)

Sống lại ngày tháng hào hùng của dân tộc

Đến với những địa danh lịch sử, du khách được dịp sống lại những hành trình cả dân tộc vượt qua bom đạn, dùng tính mạng, xương máu và hy sinh để giành lấy hòa bình, độc lập, tự do. Du lịch về nguồn cũng là dịp tốt để tìm hiểu lịch sử cũng như khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Du lịch về nguồn, vì thế còn là một hành trình văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhớ đến những địa danh, những con người với những dấu ấn đã từng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc và mang ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ tương lai.

Với ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống, các công ty lữ hành ngày càng chú trọng và giảm giá tour như một lời tri ân tới những người có công với đất nước cũng như góp phần đưa loại hình du lịch này phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, đáp ứng nhu cầu nhiều du khách trong và ngoài nước.

“Việt Nam rất giàu tiềm năng phát triển du lịch về nguồn. Bên cạnh 24 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản thiên nhiên đã được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, Việt Nam có hàng ngàn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản. Trong đó, chỉ tính riêng di sản văn hóa vật thể, ước tính có hơn 3.000 di sản cấp quốc gia và khoảng 7.500 di sản cấp tỉnh”, ông Phùng Xuân Khánh, đại diện Tiên Phong Travel chia sẻ với truyền thông. Cũng theo ông Khánh, hầu như địa phương nào trên cả nước cũng có những “địa chỉ đỏ” nổi tiếng mời gọi du khách đến tham quan, chiêm bái, tri ân và hồi tưởng về công lao của các tiền nhân đã có công xây dựng, bảo vệ đất nước.

UBND quận 1 phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn” và tour “Quận 1: Sống động Sài Gòn” thu hút du khách trong và ngoài nước.

Điểm đầu tiên của tour du lịch độc đáo này là tiệm cơm Đại Hàn - Cà phê Đỗ Phủ tại số 113 đường Đặng Dung, phường Tân Định. Từ năm 1946, nơi đây là điểm cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu bí mật… của những người cách mạng từ nội thành Sài Gòn ra chiến khu. Khi đến đây, du khách có thể thưởng thức món “tủ” gồm cơm tấm kim chi, quẩy chấm cà phê sữa và tham quan, nghiên cứu các hiện vật, tài liệu xưa được cất giấu tại địa điểm bí mật này.

Hoạt cảnh thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, thề trung thành dưới lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại tour đêm trăng Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thúy Liễu)

Hoạt cảnh thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, thề trung thành dưới lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại tour đêm trăng Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thúy Liễu)

Điểm thứ hai trong tour này là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn nằm trên tầng 2 căn nhà số 145 đường Trần Quang Khải, đường Tân Định. Đây cũng là một địa điểm bí mật trong nội thành do ông Năm Lai quản lý. Từ tháng 12/2019, những người con của ông Năm Lai đã sưu tầm các hiện vật xưa, biến nơi đây thành bảo tàng của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Bảo tàng có diện tích hơn 100m2, trưng bày hơn 100 hiện vật của những người lính biệt động. Du khách được xem nhiều hiện vật; xem những bộ phim ngắn về lực lượng Biệt động Sài Gòn và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo giới thiệu về các chiến công xưa.

Điểm đến độc đáo thứ 3 trong tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn” là Nhan Hương Quán trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên, một cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn xưa. Đây từng là điểm có nhiều lính Mỹ và quân đội Sài Gòn lui tới.

Đại diện UBND quận 1 cho hay: “Tham gia tour, du khách còn được tham quan Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Công viên bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khám phá những nét đẹp văn hóa, lịch sử Sài Gòn với các dấu mốc độc đáo trong chặng đường hơn 300 năm từ Sài Gòn - Gia Định đến TP Hồ Chí Minh ngày nay. Việc phát triển các tuyến điểm tham quan Biệt động Sài Gòn không chỉ có ý nghĩa lưu giữ và lan tỏa ký ức lịch sử độc đáo Biệt động Sài Gòn, mà còn đưa du khách đi tìm lại những dấu ấn thời gian các chương trình tham quan đậm nét Sài Gòn xưa hòa quyện với TP Hồ Chí Minh sống động của hiện đại. Du khách càng thêm hiểu và biết ơn những người anh hùng đã chiến đấu vì độc lập, thống nhất của dân tộc…”.

Nếu như trước đây, tour du lịch về nguồn chủ yếu dành cho các cựu chiến binh, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ… thì những năm gần đây, loại hình du lịch này ngày càng thu hút giới trẻ. Lê Hồng Thoa, 21 tuổi, du khách Việt kiều Pháp đã xúc động vì tinh thần chiến đấu quả cảm của các nhân chứng lịch sử “Biệt động Sài Gòn”, dù bị bắt giam và tra tấn nhưng không khai nửa lời. “Tôi đã đi khám phá danh lam, thắng cảnh của đất nước và hôm nay được đi trải nghiệm tour này, nghe những câu chuyện về Biệt động Sài Gòn hào hùng, sống động và được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử kể những câu chuyện chân thực về họ, tôi càng thêm yêu quê hương mình. Đi tới đâu, tôi cũng quay lại clip để giới thiệu với người thân, các bạn bè khắp nơi về vẻ đẹp thiên nhiên và sự anh dũng, bất khuất của người dân Việt Nam” - Hồng Thoa xúc động chia sẻ.

Di tích hộp thư bí mật và hầm nổi 113A Đặng Dung và các nhân chứng Đỗ Thị Hạnh (Hai Mão), Đỗ Văn Thông. (Ảnh: Trần Kiến Xương)

Di tích hộp thư bí mật và hầm nổi 113A Đặng Dung và các nhân chứng Đỗ Thị Hạnh (Hai Mão), Đỗ Văn Thông. (Ảnh: Trần Kiến Xương)

Rưng rưng những “địa chỉ đỏ”

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ - nơi gắn liền Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Điện Biên đang thu hút hàng triệu du khách. Với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tour du lịch Điện Biên đang trở thành điểm nhấn trong năm 2024. Trong đó, nhiều địa danh được đưa vào hành trình như: di tích cách mạng quốc gia Nhà tù Sơn La, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm chỉ huy quân đội Pháp - Hầm tướng Đờ Cát (De Castries), cầu Mường Thanh, Đồi A1, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng - cơ quan đầu não quan trọng nhất của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cột mốc Ngã ba biên giới Việt, Lào, Trung: A Pa Chải. Cùng với đó là các địa danh, cảnh đẹp và các hoạt động trải nghiệm bản sắc dân tộc - văn hóa nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân gian và nét đẹp hùng vĩ các địa danh nổi tiếng của đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Những ngày tháng 4, đầu tháng 5 năm 2024, lượng khách đến tham quan những ngày này cũng tăng mạnh, có những người đã hai đến ba lần đặt chân đến Điện Biên Phủ, nhưng có những người lần đầu được lên tham quan các điểm di tích, song với họ đều để lại những ấn tượng và những cảm xúc khó phai.

Anh Nguyễn Văn Trung, 29 tuổi, du khách quê Hưng Yên rưng rưng: “Từ lâu tôi ước mơ muốn được một lần lên Điện Biên bởi đây là “địa chỉ đỏ” của những chuyến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử để vun đắp tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi và các bạn của mình đã quyết định sắp xếp thời gian đi thăm các quần thể di tích lịch sử của trận chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Một không khí rất hào hùng. Tôi rất tự hào về dân tộc Việt Nam đã anh dũng đứng lên đấu tranh và đã chiến thắng thực dân Pháp. Đến đây được nghe kể về những hi sinh, cống hiến của ông cha ta, tôi cảm thấy rất xúc động”.

Các bạn trẻ háo hức khám phá Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Tico Travel)

Các bạn trẻ háo hức khám phá Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Tico Travel)

Nhiều địa phương khác phát triển các điểm di tích lịch sử để đáp ứng nhu cầu du lịch tìm hiểu lịch sử của du khách. Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang), địa đạo Củ Chi (TP HCM), Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, bến sông Thạch Hãn (Quảng Trị)... đều là những “địa chỉ đỏ” được nhiều du khách lựa chọn.

Các tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá biển đảo, cảnh quan hùng vĩ… đang hút khách vào mùa hè này. Đến những “địa chỉ đỏ” - di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, du khách không chỉ để tham quan hay vui chơi mà còn là để mỗi người thành tâm tưởng nhớ về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Cũng chính vì thế mà du lịch về nguồn mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Để rồi, những du khách càng đi càng hiểu, càng yêu Tổ quốc, dân tộc Việt Nam.