1 người Trung Quốc đến công an tự thú sau 8 tháng nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đến tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam), Zhang Liang vào TP HCM, ra Quảng Nam rồi đến công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tự thú.
Một người nước ngoài lưu trú trái phép bị Công an Đà Nẵng xử lý.
Một người nước ngoài lưu trú trái phép bị Công an Đà Nẵng xử lý.

Ngày 30/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp Trung tâm Y tế quận đưa Zhang Liang (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Ký túc xá phía Tây thành phố cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h ngày 28/6, Zhang Liang đến Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) khai nhận việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, Zhang Liang từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đi bằng đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép tại tỉnh Lạng Sơn từ tháng 11/2020. Sau đó, Zhang Liang vào TP HCM lưu trú.

Đến 25/4/2021, Zhang Liang từ TP HCM ra TP Hội An (Quảng Nam) ở cùng với một người ngoại quốc khác, hiện người này đã về nước.

Ngày 28/6, nhận thức hành vi sai trái của mình, Zhang Liang đã bắt Grab bike ra Đà Nẵng và đến Công an phường Hòa Hải tự thú, khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương làm thủ tục chuyển Zhang Liang đến khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Vụ việc được tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm