Tạm hoãn xét xử nhóm đua xe trái phép làm chiến sỹ cảnh sát cơ động phải cưa một chân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau hơn một năm kể từ khi vụ việc xảy ra, theo dự kiến, sáng 30/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Khánh Hoàng (“quái xế” đã tông vào lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép khiến bị chiến sỹ Phan Đức Mạnh bị mất một chân) sẽ được diễn ra.
Chiến sỹ Phan Đức Mạnh nhận phần quà của TW Đoàn TNCS HCM (ảnh chụp vào tháng 4/2020).
Chiến sỹ Phan Đức Mạnh nhận phần quà của TW Đoàn TNCS HCM (ảnh chụp vào tháng 4/2020).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, bị cáo đang ở vùng dịch TP Hồ Chí Minh nên TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm hoãn xét xử vụ án.

Nguyễn Khánh Hoàng bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào vào lúc 22h ngày 11/4/2020 tại km14 quốc lộ 51 hướng từ thành phố Biên Hòa đi huyện Long Thành, chiến sĩ Mạnh cùng tổ tuần tra phát hiện một nhóm gần 100 thanh thiếu niên trên 60 xe môtô, dàn hàng ngang chạy với tốc độ cao, nẹt bô, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, hò hét trên đường.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – Vũ Hồng Văn trao quyết định chuyển chuyên nghiệp cho chiến sỹ Phan Đức Mạnh (ảnh chụp ngày 30/4/2021)Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – Vũ Hồng Văn trao quyết định chuyển chuyên nghiệp cho chiến sỹ Phan Đức Mạnh (ảnh chụp ngày 30/4/2021)

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tuy nhiên nhóm đua xe manh động không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ lái xe môtô biển kiểm soát 83P3-86.355 lao thẳng vào tổ công tác gây trọng thương cho chiến sĩ Cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh. Hậu quả, chiến sĩ Mạnh bị gãy xương đùi phải, gãy 2 mắt cá chân trái. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên hiện đã cắt cụt 1/3 giữa đùi phải.

Sau đó, ngày 30/4/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều chuyển sang lực lượng chuyên nghiệp đối với chiến sĩ Phan Đức Mạnh.

Đọc thêm