10 công trình kiến trúc đẹp nhất nước Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là đất nước phát triển bậc nhất thế giới, nước Mỹ có rất nhiều công trình đa dạng và mang ý nghĩa riêng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Tòa nhà Empire State, New York

Tòa nhà được xay theo phong cách kiến trúc Art Deco đã trở thành biểu tượng vượt thời gian của nước Mỹ và New York kể từ khi hoàn thành vào năm 1931. Tòa nhà được xây dựng cho ông trùm ngành công nghiệp ôtô Walter P. Chrysler. Empire State có đến 104 tầng và cao đến 443 m bao gồm cả ăng-ten. Sự thật thú vị về toà nhà là nó bị sét đánh hơn 20 lần mỗi năm.

Tòa nhà Empire State.

Tòa nhà Empire State.

2. Nhà Trắng, Washington DC

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Ireland ông James Hoban vào năm 1972, dinh thự tân cổ điển với màu trắng rất đặc trưng này là nơi ở chính thức của Tổng thống Mỹ. Mặc dù là nơi làm việc và nơi ở của tổng thống Mỹ nhưng nhà trắng vẫn thu hút tới hơn 5000 lượt khách thăm quan mỗi ngày.

Nhà Trắng.

Nhà Trắng.

3. Nhà thờ quốc gia Washington, Washington DC

Nhà thờ quốc gia Washington là nơi cử hành tang lễ và lễ tưởng niệm nhiều vị tổng thống của Mỹ kể từ năm 1893. Cấu trúc của thiết kế Neo-Gothic mô phỏng gần với phong cách Gothic của Anh vào cuối thế kỷ XIV. Tòa thánh đường là một công trình đồ sộ với hai tháp chính vươn lên bầu trời trong một khuôn viên rộng 23 ha. Tòa thánh đường có độ cao 206 mét so với mực nước biển, tọa lạc ở một trong những vị trí cao nhất ở khu vực trung tâm Washington DC.

Nhà thờ quốc gia Washington.

Nhà thờ quốc gia Washington.

4. Đài tưởng niệm Jefferson, Washington DC

Công trình này được xây dựng nhằm tưởng nhớ đến vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ - Thomas Jefferson. Tòa nhà tân cổ điển được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư John Russell Pope, cũng là kiến ​​trúc sư của Tòa nhà Lưu trữ Quốc gia và Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia.

Đài tưởng niệm Jefferson.
Đài tưởng niệm Jefferson.

5. Cầu Cổng Vàng, San Francisco

Cây cầu này là công trình kiến trúc nổi tiếng bậc nhất của Mỹ, nằm ở thành phố San Francisco, bang California. Cầu được xây dựng vào năm 1937 nối liền San Francisco với hạt Marin. Tổng chiều dài của cây cầu này là hơn 3km với hai tháo cao đến 300m.

Cầu Cổng Vàng.
Cầu Cổng Vàng.

6. Điện Capitol, Washington, DC

Giống như Nhà Trắng, Điện Capitol được xây dựng vào năm 1800 theo phong cách tân cổ điển và là một trong những biểu tượng dân chủ dễ nhận biết nhất trên thế giới. Tòa nhà chứa khoảng 600 phòng bên trong.

Điện Capitol.
Điện Capitol.

7. Đài tưởng niệm Lincoln, Washington DC

Được xây dựng vào năm 1922 với mục đích nhắc nhớ đến công lao của Abraham Lincoln vị tổng thống thứ 16 của Mỹ. Các cột xẻ rãnh theo kiến trúc Doric tượng trưng cho 36 bang được công nhận trong thời gian tổng thống Lincoln giữ chức. Tên của 48 bang tồn tại khi công trình được hoàn thành vào năm 1922 được khắc vào các trụ gạch mặt hồi.

Đài tưởng niệm Lincoln.

Đài tưởng niệm Lincoln.

8. Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam, Washington DC

Bức tường tưởng niệm được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Maya Lin. Năm 2007, Viện Kiến trúc sư Mỹ xếp đài tưởng niệm thứ 10 trong danh sách "Kiến trúc yêu thích của Mỹ". Giống như Đài tưởng niệm Quốc gia, bức tượng được liệt kê trong Danh sách các địa điểm Lịch sử Quốc gia. Tên của hơn 58.000 người lính, cả nam và nữ, đã được khắc trên “Bức tường” để vinh danh những cống hiến của họ. Số lượng lính Mỹ đã hy sinh mang đến cho du khách cảm nhận sâu sắc về những tổn thất to lớn mà quốc gia và người dân Mỹ phải gánh chịu liên quan đến Chiến tranh Việt Nam.

Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam.

Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam.

9. Núi Rushmore ở Keystone

Núi Rushmore bằng đá granit nằm ở tiểu bang South Dakota, đây là điểm đến nổi tiếng của nước Mỹ sau khi nhà điêu khắc Gutzon Borglum thực hiện dự án điêu khắc lên vách núi hình ảnh gương mặt của 4 vị tổng thống Mỹ vĩ đại.

Núi Rushmore.

Núi Rushmore.

10. Nhà biểu diễn nhạc Walt Disney, Los Angeles

Công trình là một ví dụ điển hình cho trào lưu Deconstruction (hiện trong giới học thuật Việt Nam vẫn chưa thống nhất được dịch là hủy cấu trúc, giải cấu trúc, hủy kiến tạo hay giải kiến tạo). Công trình này do kiến trúc sư Frank Gehry thiết kế. Ngôi nhà này được ốp bằng đá hoa Italia, kết hợp với các tấm che bằng thép không gỉ của Cung hòa nhạc làm tăng thêm vẻ đẹp và tăng tầm nhìn tới các trung tâm văn hóa nằm ở các khu vực bên cạnh.

Nhà biểu diễn nhạc Walt Disney.
Nhà biểu diễn nhạc Walt Disney.

Đọc thêm