10 điều ít biết về Giáo hoàng Francis

Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng vào ngày thứ Ba vừa qua, lấy tên Francis. Vị giáo hoàng 76 tuổi này từng là công nhân đường sắt nhập cư Ý và  là tổng giám mục của Buenos Aires trước khi được chọn làm Đức Giáo Hoàng thứ 266.

Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng vào ngày thứ Ba vừa qua, lấy tên Francis. Vị giáo hoàng 76 tuổi này từng là công nhân đường sắt nhập cư Ý và là tổng giám mục của Buenos Aires trước khi được chọn làm Đức Giáo Hoàng thứ 266. Vì vậy, tiểu sử của vị giáo hoàng mới là gì?.
Dưới đây là 10 điều ít biết về người đứng đầu mới của Vatican:
10 điều chưa biết về Giáo hoàng Francis
10 điều chưa biết về Giáo hoàng Francis

1. Ông là giáo hoàng đầu tiên từ Argentina, Mỹ và bán cầu Nam. Đồng thời, ông là Đức Thánh Cha Francis đầu tiên cũng như vị giáo hoàng linh mục dòng Jesuit đầu tiên.

2. Francis là giáo hoàng đầu tiên không phải người châu Âu kể từ thời Gregory III, người sinh ra tại vùng đất là Syria ngày nay và được bầu làm giáo hoàng năm 731.

 3. Ông đã phải cắt bỏ một lá phổi bị nhiễm trùng khi còn là thiếu niên.

4. Trong cuộc họp kín bầu Giáo hoàng cuối cùng trong năm 2005, ông được đánh giá là ứng cử viên đứng thứ 2 sau Đức Thánh Cha Benedict XVI và bây giờ ông đã thành công.

5. Đức giáo hoàng mới được biết đến là người có lối sống giản dị, khiêm nhường. Là tổng giám mục của Buenos Aires nhưng ông tự nấu bữa ăn và đi xe buýt thay vì đi những chiếc xe sang trọng hoặc ô tô. Ông cũng thường xuyên đến thăm các khu ổ chuột bên ngoài thành phố.

6. Năm 2005, một luật sư nhân quyền đệ đơn khiếu nại cáo buộc Bergoglio là đồng lõa trong vụ bắt cóc năm 1976 của hai linh mục tự do Dòng Jesuit của chính quyền quân sự Argentina. Ông thẳng thừng chối bỏ lời cáo buộc.

7. Ông học triết học tại trường Colegio Maximo San José và tiếp tục giảng dạy văn học và tâm lý học tại trường Colegio De la Inmaculada ở Santa Fe, và Colegio Del Salvador ở Buenos Aires.

8. Đức Giáo Hoàng Francis nổi tiếng với chuyến thăm bệnh viện dành cho những người mắc bệnh hiểm nghèo năm 2001. Ông đã ôm hôn và rửa chân cho bệnh nhân AIDS.

9. Ông được đào tạo về hóa học.

10. Ông thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Ý và Đức.

Nguyễn Nga