Dự kiến ra mắt vào năm 2026, siêu máy tính Doudna sẽ giúp tăng tốc các nghiên cứu về năng lượng nhiệt hạch, vật lý, thiên văn học và khám phá thuốc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley.
Trong một bước tiến lớn nhằm đẩy mạnh vị thế khoa học và công nghệ của Mỹ, Nvidia và Dell Technologies đã chính thức ký hợp đồng hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) để phát triển siêu máy tính Doudna – cỗ máy tính toán ứng dụng AI tiên tiến được kỳ vọng sẽ định hình tương lai của khoa học toàn cầu.
Dự án Doudna được triển khai tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) – một trong những trung tâm nghiên cứu năng lượng và khoa học hàng đầu nước Mỹ, nơi đặt trụ sở của Trung tâm Tính toán Khoa học Năng lượng Quốc gia (NERSC).
Siêu máy tính này sẽ là công cụ chủ lực giúp các nhà khoa học tăng tốc nghiên cứu về năng lượng nhiệt hạch, khoa học vật liệu, thiên văn học, vật lý năng lượng cao cũng như đột phá trong phát triển thuốc và điều trị bệnh hiểm nghèo.
Theo thông báo, Doudna có khả năng xử lý khối lượng công việc tính toán hiệu năng cao (HPC) cực lớn, bao gồm mô phỏng phân tử, đào tạo và suy luận AI, cũng như các bài toán vật lý phức tạp.
Với sự kết hợp giữa phần cứng từ Dell và nền tảng AI Vera Rubin của Nvidia, Doudna sẽ sở hữu hiệu suất khoa học cao hơn gấp 10 lần so với siêu máy tính Perlmutter hiện tại, nhưng chỉ tăng tiêu thụ điện năng gấp 2 đến 3 lần. Đây là một bước nhảy vọt về hiệu suất và hiệu quả năng lượng, hứa hẹn rút ngắn thời gian nghiên cứu từ nhiều năm xuống chỉ còn vài ngày.
"Doudna là cỗ máy thời gian của khoa học – nén hàng năm nghiên cứu vào chỉ vài ngày," ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia, phát biểu. "Cùng với DOE, chúng tôi đang tạo ra một công cụ cho phép các nhà khoa học suy nghĩ lớn hơn, đi sâu hơn để tìm ra sự thật cốt lõi của vũ trụ."
Tên gọi Doudna được đặt theo nhà hóa sinh học Jennifer Doudna – người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2020 nhờ nghiên cứu đột phá về công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR. Bà hiện đang công tác tại chính Phòng thí nghiệm Quốc gia Berkeley, nơi dự án này được triển khai.
Theo Nvidia, Doudna được thiết kế để trở thành một nền tảng hợp nhất giữa mô phỏng, dữ liệu và AI, phục vụ hơn 11.000 nhà nghiên cứu trên toàn thế giới với khả năng phản hồi gần như tức thời và quy trình làm việc tích hợp liền mạch.
Dell Technologies cũng xem đây là một bước tiến chiến lược trong việc hỗ trợ đổi mới toàn cầu. CEO Michael Dell cho biết: “Tại Dell, chúng tôi đang trao quyền cho các nhà nghiên cứu trên toàn cầu bằng cách tích hợp AI, dữ liệu và mô phỏng để giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới. Sự hợp tác với DOE trên dự án Doudna cho thấy cam kết chung của chúng tôi trong việc tái định nghĩa giới hạn của siêu máy tính và thúc đẩy tiến bộ nhân loại.”