10 quốc gia nào chứa hơn một nửa người tị nạn sinh sống?

(PLO) - Ngày 4/10, theo thông tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay, 10 nước chiếm 2,5% GDP của thế giới nhưng lại có tới hơn một nửa người tị nạn sinh sống,  điều này nói lên rằng các nước giàu vì lợi ích mà thể hiện sự ích kỷ của mình. 
Người tị nạn đang là mỗi lo ngại trên toàn cầu.
Người tị nạn đang là mỗi lo ngại trên toàn cầu.

Theo AFP, 21 triệu người tị nạn đang phải đối mặt với những khó khăn và các nước có người tị nạn sinh sống cũng phải chịu gánh nặng về nhiều mặt. 

Tổng Thư ký Salil Shetty của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, "Có rất ít các quốc gia muốn tiếp nhận người tị  nạn. Đây là một thực trạng đáng buồn khi những nước nghèo và người nghèo đang bị bỏ mặc. Để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu, chỉ có cách là các nước kể cả giàu nghèo phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, đồng thời phối hợp để giúp đỡ và bảo vệ người tị nạn trên toàn cầu". 

Được biết, đất nước có nhiều người tị nạn sinh sống nhất là Jordan, với hơn 2,7 triệu người, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 2,5 triệu người); Pakistan (1,6 triệu người) và Lebanon (hơn 1,5 triệu người). 6 quốc gia còn lại trong top 10 nước có người tị nạn sinh sống đó là: Iran (979.400 người); Ethiopia (736.100 người); Kenya (553.900 người); Uganda (477.200 người); Cộng hòa Dân chủ Congo (383.100 người), và Chad (369.500 người).