119 gương mặt được tôn vinh Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lần xét tặng thứ 10 vào năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 119 nghệ sĩ đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
NSƯT Xuân Bắc được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân
NSƯT Xuân Bắc được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân được chọn lựa từ 139 hồ sơ xét tặng của 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Chủ tịch nước.

Danh sách lần này có nhiều gương mặt nổi tiếng, được khán giả yêu thích thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam gồm các Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc, Quốc Khánh (đã nghỉ hưu năm 2022), Tạ Tuấn Minh, Hoàng Lâm Tùng.

Tại Thủ đô Hà Nội, một số diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân như: diễn viên Hương Dung (Nhà hát Công an Nhân dân), diễn viên Ngọc Huyền (Nhà hát Tuổi Trẻ), diễn viên Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), diễn viên Thanh Tú (Nhà hát Kịch Hà Nội)...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân có: Diễn viên Quế Trân, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Thanh Điền; Kim Thanh, Xuân Quan, Huỳnh Thanh Trang (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội); nghệ sĩ Mỹ Hằng, Trọng Phúc, Nguyễn Tấn Giao (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); nghệ sĩ Đàm Loan (Công ty Sài Gòn Phẳng-Sân khấu Thế Giới Trẻ)…

Diễn viên Quế Trân

Diễn viên Quế Trân

Ở các địa phương, một số nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân gồm: NSƯT Nguyễn Thị An Tư (Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa), NSƯT Linh Nhâm (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa), NSƯT Ngọc Đình (Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định), NSƯT Minh Đương (Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau)…

Ngoài ra, các ca sĩ được phong tặng danh hiệu gồm: ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Đỗ Đức Long, ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Phạm Phương Thảo…

Ca sĩ Thanh Lam

Ca sĩ Thanh Lam

Trong 119 Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh đợt này, nghệ sĩ Phạm Phương Thảo là nghệ sĩ trẻ nhất. Nghệ sĩ cao tuổi nhất là diễn viên Đức Trung (84 tuổi), ông của diễn viên Hồng Diễm.

Đây là đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đầu tiên áp dụng theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo đó, bên cạnh những tiêu chí về số năm làm việc, giải thưởng... hội đồng các cấp còn thảo luận, đánh giá các trường hợp đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tháng 7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10 để trình lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Danh sách này được đăng tải trên trang thông tin của Bộ để lấy ý kiến nhân dân từ 26/7 đến hết 16/8 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Đọc thêm