15 thi thể bị cứa cổ tại Mexico

15 thi thể bị cắt cổ vừa được cảnh sát Mexico tìm thấy gần một trung tâm thương mại ở thành phố du lịch Acapulco của nước này. Theo giới chức địa phương, các nạn nhân đều là nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi.

Hôm 8/1, 15 thi thể bị cắt cổ đã được tìm thấy gần một trung tâm thương mại ở thành phố du lịch Acapulco của Mexico . Theo giới chức địa phương, các nạn nhân đều là nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi.

15 thi thể bị cứa cổ tại Mexico ảnh 1

Một cảnh sát đứng trước hai thi thể ở Acapulco hôm 8/1. Ảnh: AFP

Đây được xem là vụ thảm sát tồi tệ nhất xảy ra trong giai đoạn mới của cuộc chiến chống các băng đảng ma túy ở Mexico . Trong một bản thông báo của cảnh sát: “Trên bờ hè của trung tâm thương mại Plaza Senderos, người ta đã phát hiện thấy những thi thể bị chặt đầu của 15 nam giới, tuổi từ 25 đến 30”.

Ngoài ra, cảnh sát Acapulco phát hiện 6 thi thể khác trong một chiếc taxi đậu gần một siêu thị trong khi hai người đàn ông nữa cũng bị giết hại, nâng tổng số người bị giết trong vụ thảm sát kinh hoàng này lên 23 người.

Mảnh giấy viết tay để lại cùng các thi thể ghi rõ băng nhóm buôn bán ma túy Sinaloa do Joaquin Guzman, một trong những nhân vật đứng đầu danh sách bị truy nã của Mexico , cầm đầu, chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này. Guzman là nhân vật bị cả chính quyền Mexico cũng như chính quyền Mỹ truy nã từ năm 2001.

Nhật báo Reforma, không nói rõ nguồn tin, khẳng định rằng, những mảnh giấy để lại do Joaquin “El Chapo Guzman” ký, trong đó đưa ra lời cảnh báo đối với những ai có ý định “xâm nhập vào lãnh thổ” của băng đảng này.

Cảng Acapulco , nằm bên bờ Thái Bình Dương, là một trong những điểm đến của các du khách tới thăm Mexico . Trong những tháng gần đây, nó trở thành hiện trường của nhiều vụ ám sát do các băng đảng ma túy gây ra. 

Vụ thảm sát ở Acapulco nói trên được nhận định xảy ra ít phút sau nửa đêm hôm 8/1. Cảnh sát đã được báo về một vụ cháy, nhưng khi họ tới hiện trường thì thấy 5 chiếc xe bị bỏ lại đó cùng 15 thi thể. Do đó, cảnh sát nhận định vụ tàn sát này có thể liên quan đến làn sóng bạo lực nhằm tranh giành lãnh địa giữa các băng nhóm tội phạm tại Mexico .

Bất chấp việc Chính phủ Mexico triển khai khoảng 50.000 binh lính nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy tại nước này kể từ tháng 12/2006, số vụ bạo lực ở Mexico vẫn không ngừng tăng, cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người.

Tính đến nay, vụ thảm sát bằng cách chặt đầu các nạn nhân nghiêm trọng nhất xảy ra hồi tháng 8/2008 với 12 nạn nhân ở bang Yucatan, thuộc phía Đông Mexico. Chỉ riêng năm ngoái, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã lên tới con số kỷ lục là 12.000 người.

Hồi tháng 9 năm ngoái, 22 du khách Mexico cũng đã bị bắt cóc và sát hại. Thi thể của họ sau đó được tìm thấy trong một hố chôn chung. Băng nhóm “Zetas” bị quy trách nhiệm gây ra vụ thảm sát này do nhầm nhóm du khách là thành viên của băng đảng “La Familia”.

Chính quyền Mexico đã xác định được 7 băng nhóm đang hoạt động trên lãnh thổ của mình, song theo các chuyên gia, một số tổ chức tội phạm này đã thành lập nhiều chi nhánh để phân chia thị trường khiến cho vòng xoáy bạo lực ngày càng tăng lên.

Theo Stratfor, một tổ chức tình báo tư nhân của Mỹ, băng đảng Sinaloa của “El Chapo” hiện đang là tổ chức “thống trị” các băng đảng ma túy ở Mexico .

Trong một bản báo cáo mới đây, Stratfor cho rằng, bạo lực chưa từng có được ghi nhận trong năm 2010 là hậu quả của cuộc chiến không khoan nhượng giữa “Zetas” và “New Federation”, liên minh của hai băng nhóm với “El Chapo”. Vì lý do này mà số vụ giết người ở Mexico đã tăng từ 60 đến 70% trong năm 2010, theo Stratfor.

T.T (theo AFP)

Đọc thêm