19 lính cứu hỏa thiệt mạng trong đám cháy lớn

Ít nhất 19 lính cứu hỏa của Mỹ đã thiệt mạng khi đang cố gắng dập lửa ở miền Trung tiểu bang Arizona.

Ít nhất 19 lính cứu hỏa của Mỹ đã thiệt mạng khi đang cố gắng dập lửa ở miền Trung tiểu bang Arizona.

Đám cháy tại bang Arizona vẫn đang lan rộng. Ảnh: Internet
Đám cháy tại bang Arizona vẫn đang lan rộng. Ảnh: Internet

Các quan chức địa phương cho hay, đám cháy này hiện đang đe dọa thị trấn Yarnell, nằm cách thủ phủ Phoenix của tiểu bang khoảng 130km về phía Tây Bắc.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, đám cháy do một vụ sét đánh gây ra và đã lan ra nhanh chóng trên nền nhiệt cao, độ ẩm thấp và gió lớn.

Ông Art Morrison - người phát ngôn cơ quan quản lý rừng quốc gia – cho biết, những lính cứu hỏa thiệt mạng thuộc một đơn vị tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt.

Họ đã buộc phải mở các thiết bị giống như lều để bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa sau khi bị kẹt bên trong đám cháy.

Ông Andy Greenberg – một nhà báo địa phương - thông tin, khoảng 200 lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy đang lan nhanh chóng và thêm nhiều lính cứu hỏa đang trên đường đến đây.

Cùng lúc, khoảng 50 ngôi nhà ở Yarnell và xung quanh đã được sơ tán đến một trường cao đẳng cộng đồng ở gần đó.

Arizona và các tiểu bang khác ở miền Tây Hoa Kỳ – bao gồm tiểu bang California – đã ghi nhận mức nhiệt độ cao gần kỷ lục vào cuối tuần qua.

Trong những ngày qua, hàng chục người trên khắp các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ đã được chữa trị vì bị kiệt sức và mất nước. Trong khi đó, khu vực này tiếp tục có thêm một đợt nắng nóng nữa.

Nhiệt độ ở một số nơi dự kiến sẽ lên đến gần 54 độ C, gần chạm mức kỷ lục thế giới mọi thời đại được ghi nhận 100 năm trước đây tại Thung lũng Chết thuộc tiểu bang California.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã ra cảnh báo nắng nóng cho một số vùng ở khu vực này cho đến sáng thứ Hai ngày 1/7.

Minh Ngọc (Tổng hợp)