2 người chết, 1 người bị thương trong vụ ẩu đả kinh hoàng tại quán karaoke

(PLVN) - Bỗng nhiên bị đánh tại quán karaoke, Quyết phải “bỏ của chạy lấy người”. Sau đó, Quyết gọi bạn, đưa mình quay lại lấy xe. Ẩu đả kinh hoàng đã xảy ra khi 2 bên giáp mặt nhau.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 19/2, TAND tỉnh Nam Định đưa bị cáo Trần Quốc Hùng (SN 1988), Nghiêm Xuân Quyết (SN 1987), Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1991), Trần Công Dũng (SN 1989), Lê Phương Thảo (SN 1992, vợ Dũng) và Vũ Thế Đạt (SN 1987), đều ở TP Nam Định ra xét xử về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích), “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Dương Quang Đức.
Theo hồ sơ vụ án, tối 19/5/2019, vợ chồng Trần Công Dũng, Nguyễn Ngọc Tùng, anh Dương Quang Đức và Phạm Thành Luân cùng một số người rủ nhau tới quán karaoke ở phường Cửa Bắc (TP Nam Định) hát. Cùng lúc đó, Nghiêm Xuân Quyết cũng đến quán karaoke trên hát với bạn bè mình. Tại đây, Quyết bất ngờ bị Phạm Thành Luân (người trong nhóm của Dũng) lao tới đánh. 
Bị đánh, Quyết phải bỏ lại xe máy, bắt taxi về. Trên đường về, Quyết điện thoại cho Trần Quốc Hùng. Sau đó, Quyết, Hùng và Đặng Văn Duy (SN 1990, ở Mỹ Lộc, Nam Định)… đi ô tô đến quán karaoke.
Quyết và Hùng đi vào quán lấy xe còn Duy ngồi ngoài ô tô đợi. Do không tìm thấy chìa khóa xe, Hùng và Quyết ra cửa đi về. Chưa kịp về, họ giáp mặt nhóm của Trần Công Dũng. 
Nhìn thấy Dũng, Hùng đã đi tới hỏi sao lại đánh Quyết. Khi hai bên đang nói chuyện với nhau thì Tùng chạy vào quán karaoke lấy chai bia ra tấn công Quyết. Thấy bạn bị đánh, Hùng chạy tới can ngăn, đánh lại Tùng. Bị đánh, Tùng bỏ chạy vào quán karaoke.
Chứng kiến cảnh đó, anh Đức đã chạy tới ôm ghì, đẩy Hùng và Quyết đi ra ngoài. Lúc này, Thảo đi vào quán Internet gần đó lấy 2 ghế inox ném về phía Quyết và Hùng. Xô xát xảy ra, hai bên lao vào đấm đá, dùng ghế, dao, súng tấn công đối phương. 
Khi hai nhóm xô đẩy nhau hướng về phía Ga Nam Định thì Đặng Văn Duy cũng đi đến. Lúc này, Duy rút súng trong người ra, bắn một phát vào nách sau của Phạm Thành Luân. Bị trúng đạn, Luân bỏ chạy vào trong quán, tử vong sau đó. Bắn Luân xong, Duy bắn lên trời 2 – 3 phát rồi ra ô tô ngồi.
Về phía nhóm Dũng và nhóm Hùng, quá trình xô xát, Vũ thế Đạt đã dùng dao chém lại Hùng nhưng không trúng. Lúc này, Đức đi từ phía sau tới, dùng ghế vụt vào người Hùng. Do đó, Hùng đã lấy dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh Đức khiến nạn nhân tử vong sau đó. 
Đâm xong, Hùng rút dao ra rồi cùng Quyết bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Hùng tiếp tục xảy ra xô xát với Dũng, bị đối phương dùng ghế inox vụt vào người. Bị đánh, Hùng đã dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái của Dũng khiến nạn nhân bị tổn hại 48% sức khỏe
Gây án xong, nhóm của Hùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hùng, Quyết và Duy bắt xe khách vào TP.HCM. Tại đây, Duy bỏ đi đâu không rõ còn Quyết và Hùng lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), mục đích trốn sang Campuchia. Khi đang lang thang ở đường biên giới giữa 2 nước, ngày 3/6/2019, họ bị bắt.
Với hành vi trên, Trần Quốc Hùng bị HĐXX TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 24 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù theo đúng các tội danh bị truy tố. Trong đó, Quyết bị tuyên 2 năm 9 tháng tù. 
Liên quan tới vụ án, do Đặng Văn Duy đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu, khi  nào bắt được sẽ xử lý sau./.

Đọc thêm