2 người dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam vừa thông tin về 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bệnh nhân thứ nhất có tên N.V.Th., nam giới, 26 tuổi. Bệnh nhân là anh trai của BN4152. Ngày 16/5/2021 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam.

Bệnh nhân thứ hai có tên T.V.V, nam giới, 49 tuổi. Bệnh nhân là con trai của BN4141 và BN4157. Ngày 17/5/2021 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Hai bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với COVID-19 vào đêm 31/5/2021. Hiện cả 2 bệnh nhân trên đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Đến 12h ngày 1/6, Hà Nam có 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 trường hợp có liên quan dịch tễ với ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý; 17 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân); 03 trường hợp có liên quan đến chùm ca bệnh tại chuyến bay VN160, ngày 29/4.Trong số những bệnh nhân trên, có 14 người đã khỏi bệnh trở về tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Đối với những trường hợp  từ TP HCM và các vùng dịch trở về địa phương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị trong Ngành tập trung lực lượng, tích cực lấy mẫu, thần tốc xét nghiệm.

Trong 24 giờ qua, y tế Hà Nam đã lấy được 885 mẫu cho những người từ các vùng dịch, trong đó 336 mẫu của những người từ TP HCM về, 347 mẫu của những người từ Hà Nội về, 158 mẫu liên quan đến các ổ dịch Bắc Ninh, 44 mẫu liên quan đến các ổ dịch Bắc Giang.

Kết quả, đến 14h ngày 1/6/2021,100% số mẫu trên đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm xong và đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Đọc thêm