20 năm tù cho kẻ ghen tuông bóp cổ vợ đến chết

(PLO) - TAND TP HCM ngày 11/8 tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận (SN 1990, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 12, TP HCM) 20 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Hận tại tòa
Bị cáo Hận tại tòa
Hận kết hôn với chị Nguyễn Hoàng Kim Yến năm 2011, cả hai thuê phòng trọ tại quận 12 chung sống. Ngày 13/10/2014, do nghi ngờ vợ ngoại tình, Hận bỏ về quê Đồng Tháp. 2 ngày sau, vợ Hận gọi điện thoại xin lỗi và kêu Hận trở lại TP HCM. 
Khoảng 13h ngày 16/10/2014, Hận lên TP HCM thì vợ không có nhà, Hận đến công ty vợ tìm và chở vợ về phòng trọ của hai người đang thuê để nói chuyện. Khoảng 17h cùng ngày, khi hai vợ chồng đang nói chuyện thì có người nhắn tin qua điện thoại cho chị Yến, Hận giật lấy điện thoại và đọc tin nhắn thì thấy tin nhắn đó là của một người đàn ông với nội dung tình tứ.
Hậu đẩy vợ ngã xuống nền phòng trọ rồi bóp cổ, sát hại chị này. Sau đó, Hận khóa cửa rồi nhờ một người hàng xóm đưa đến công an phường Thạnh Xuân (quận 12) đầu thú.

Đọc thêm