24 người chết trong các vụ đụng độ ở Ai Cập

Hôm qua, ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ bạo động tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2. 

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ bạo động tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua.
Hiện trường vụ bạo động. Ảnh BBC
Hiện trường vụ bạo động. Ảnh: BBC

Các cuộc đụng độ nổ ra sau một cuộc biểu tình ở thủ đô Cairo ngày hôm qua (9/10) để phản đối vụ đốt một nhà thờ mà theo như những tín đồ Thiên chúa giáo Ai Cập là do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành tuần trước. 

Nhà chức trách Ai Cập đã phải ban hành một lệnh giới nghiêm tại trung tâm thủ đô Cairo ngay trong ngày 9/10 để vãn hồi trật tự. Nội các nước này dự kiến cũng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong hôm nay (10/10) để thảo luận về vụ việc.

Các cuộc đụng độ bắt đầu từ bên ngoài tòa nhà của đài truyền hình quốc gia sau đó nhanh chóng lan sang khu Quảng trường Tahrir – tâm điểm của các cuộc biểu tình khiến cho Tổng thống Mubarak phải từ chức.

Hàng nghìn người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát chống bạo động trong khi một số còn đào nhựa đường và dùng gạch đá làm vũ khí. 

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 212 người khác bị thương trong vụ bạo động.

Vụ bạo động xảy ra trong bối cảnh Ai Cập đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mubarak từ chức, dự kiến tổ chức vào ngày 28/11.

Thanh Tùng (theo BBC)

Đọc thêm