3.500 tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân đội

(PLO) - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tháng 3 và Quý I năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quý I năm 2018, các cơ quan báo chí thuộc Quân ủy Trung ương đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương đăng tải gần 600 tin, bài phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Trong quý I, đã có gần 3.500 tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân đội trên hệ thống báo chí ngoài quân đội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản 143 đầu sách, với 331.338 cuốn; Thư viện Quân đội đã phát hành 80 đầu sách với 55.600 cuốn sách cho các đơn vị trong toàn quân…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền báo chí, xuất bản toàn quân thời gian qua. Nổi bật là, các cơ quan báo chí quân đội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017; các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 như: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương - Tết biển đảo”, “Ngày hội bánh chưng xanh”; hoạt động đối ngoại quốc phòng; tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, các tấm gương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Về định hướng công tác tuyên truyền báo chí quý II năm 2018, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí quân đội cần tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quân đội tham gia giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn… để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được phản ánh nhiều hơn, sâu sắc hơn, phong phú hơn; phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về lịch sử dân tộc, vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, hình ảnh, uy tín của Quân đội; tăng cường thời lượng tuyên truyền về đối ngoại biên giới, đối ngoại quốc phòng…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài quân đội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; khi có sự kiện, sự việc cần cung cấp thông tin kịp thời để định hướng dư luận xã hội; cần tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan báo chí ngoài quân đội được thâm nhập tìm hiểu, đưa tin về các hoạt động quân sự, quốc phòng nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Đọc thêm