3 công dân Nga nghi bị cướp biển bắt cóc

(PLVN) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 3 người Nga đã bị bọn cướp biển bắt cóc ở ngoài khơi Cameroon.
3 công dân Nga đã bị cướp biển bắt cóc. Ảnh minh họa những tên cướp biển.
3 công dân Nga đã bị cướp biển bắt cóc. Ảnh minh họa những tên cướp biển.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, vụ việc diễn ra hôm 15/8 ở gần cảng Douala của Cameroon.

Tại thời điểm đó, những tên cướp biển đã tấn công tàu chở hàng Marmalaita treo cờ Antigua và Barbuda, thuộc sở hữu của công ty Ultrabalk của Đan Mạch.

Thông tin của hãng tuyển dụng Marlow Navigation Russia có trụ sở tại Saint-Peterburg, những tên cướp biển sau đó đã bắt giữ 8 thành viên thuỷ thủ đoàn trên tàu, trong đó có 3 người Nga.

Theo Đại sứ quán Nga tại Yaoundé, chính quyền Cameroon và đại diện của công ty chủ tàu ở đang thực hiện các biện pháp để làm rõ vụ việc.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, giới chức ngoại giao Nga đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng Cameroon và chủ tàu để đảm bảo các công dân Nga sớm được trả tự do.

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin hải quân Cameroon cho biết, thủ phạm trong vụ bắt cóc các thủy thủ ở gần cảng Douala có thể là những tên cướp biển người Nigeria.

Đọc thêm