3 người trong một gia đình tử vong khi sưởi bằng than hoa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một gia đình 3 người ở Bắc Giang tử vong, nghi do ngạt khí khi sưởi ấm bằng than hoa.
Ngôi nhà xảy ra sự việc 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: Quốc Phương)
Ngôi nhà xảy ra sự việc 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: Quốc Phương)

Trao đổi với báo giới, đại diện UBND huyện Lạng Giang xác nhận trên địa bàn thôn Mia, xã An Hà, vừa xảy ra vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, sáng 28/1, anh N.V.H (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V.N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N dậy nên gọi cửa.

Không thấy tiếng trả lời, anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà thì phát hiện anh Đ.V.N (SN 1984) và vợ là chị P.T.V (SN 1983) cùng con trai Đ.V.Đ (SN 2019) tử vong trên giường.

Khám nghiệm hiện trường trong phòng ngủ nhà anh N (khoảng 20m2), cơ quan chức năng phát hiện có 1 thau đang đốt than hoa để sưởi ấm.

Nguyên nhân tử vong ban đầu, có thể do các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét rồi bị ngộ độc khí than.

Theo chủ tịch UBND xã An Hà, gia đình anh N kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài 3 nạn nhân, trong ngôi nhà còn có mẹ anh N và một cháu gái nhưng hai người này ở phòng khác nên an toàn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ 15 triệu đồng để làm thủ tục để mai táng nạn nhân. Huyện Lạng Giang và xã An Hà trao cho gia đình thêm 31 triệu đồng để lo hậu sự.

Tuyệt đối không đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín

Theo chuyên gia, khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu… ở trong không gian mở thoáng thì nhiên liệu cháy hết và cơ bản tạo ra khí CO2 ít ảnh hưởng sức khỏe, nhưng nếu đốt trong khu vực kín cửa, nhiên liệu cháy dở dang sinh ra khí CO, là khí rất độc.

Loại khí độc này được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", không màu, không mùi, khiến cho cái chết đến nhanh hơn. Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có thể có các dấu hiệu như nhức đầu, chóng mặt, yếu cơ, buồn nôn, ói mửa, đau ngực, mất ý thức. Với những người đang ngủ hoặc say rượu, nạn nhân có thể tử vong mà không có biểu hiện nào.

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra từ việc sử dụng các biện pháp sưởi ấm không đúng cách, các chuyên gia y tế khuyên người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm.

Khi phát hiện có người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Đọc thêm