3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp làm 3 người chết ở Quảng Trị

(PLO) - Trong 3 ngày đầu tuần (23-25/10), ở địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết.
Hiện trường vụ tai nạn tối 23/10 tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).
Hiện trường vụ tai nạn tối 23/10 tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).

Khoảng 18h ngày 25/10, ông Phan Văn Vương (SN 1978, trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ôtô mang BKS 74A-013.56 chạy hướng Đông Hà – Lao Bảo. Khi đến Km77+780 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Cổ Thành (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Võ Thị Mỹ Chanh (SN 1988, trú tại thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chị Chanh bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, các phương tiện giao thông hư hỏng nặng.

Ngày (23/10), vào khoảng 20h tại Km66+700 Quốc lộ 9 đoạn qua khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy khiến nam thanh niên trú tại xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa) thiệt mạng, còn tài xế ô tô bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

Trước đó, khoảng 19h ngày 24/10, tại Km762+500 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong) tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong  tại chổ.

Thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 74C-060.51 do Phan Sơn Chi (SN 1990, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ôtô tải mang BKS 43C- 084.49 kéo theo rơ móc 43R-013.59 đang dừng đỗ bên lề đường. Cú đâm mạnh khiến tài xế Chi tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt trong cabin bẹp dúm. Sau đó, lực lượng chức năng đã phải huy động 2 xe chuyên dụng cùng các thiết bị máy móc để cắt phần cabin đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đọc thêm