34 năm tù cho người cha giết con gái

 Faleh Hassan Almaleki, một người Iraq nhập cư vừa bị Tòa án Maricopa, Mỹ tuyên phạt 34 năm tù giam với tội danh giết chết con gái vì cho rằng cô trở nên “phương Tây hóa” quá mức.

Faleh Hassan Almaleki, một người Iraq nhập cư vừa bị Tòa án Maricopa, Mỹ tuyên phạt 34 năm tù giam với tội danh giết chết con gái vì cho rằng cô trở nên “phương Tây hóa” quá mức.
Nạn nhân Noor Almaleki bị cha ruột giết chết vì không nghe theo ý muốn của hắn. - Ảnh Dailymai
Nạn nhân Noor Almaleki bị cha ruột giết chết vì không nghe theo ý muốn của hắn. Ảnh: Dailymail

Theo cáo trạng của tòa án, Faleh Hassan đã đâm thẳng chiếc xe Jeep của mình vào người cô con gái Noor Almaleki khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt 2 tuần trước khi chết hồi tháng 10/2009.

Nguyên nhân của việc giết người là do Faleh Hassan muốn con gái mình sống như một phụ nữ Iraq truyền thống nhưng cô bé không đồng ý. Noor đã từ chối cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt mà đi học đại học và có bạn trai. Ngoài việc gây ra cái chết cho cô con gái 20 tuổi, Faleh Hassan bị buộc tội tấn công bạo lực khiến cho mẹ bạn trai của Noor là Amal Khalaf bị thương nặng.

Thẩm phán tại Tòa án Maricopa tỏ ra rất ngạc nhiên khi hung thủ Faleh Hassan không hề có các biểu hiện ăn năn, hối hận về tội ác của mình với con gái và đã tuyên mức án nói trên với các tội danh: giết người ở cấp độ 2, hành hung người khác và tội cố ý rời khỏi hiện trường của người cha độc đoán Faleh Hassan.

Hà Dung (theo Dailymail)