4 năm sau khi mổ tán sỏi vẫn còn ống nhựa trong cơ thể

(PLVN) - Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện với ống nhựa bị bỏ quên suốt 4 năm trong cơ thể. 
Các bác sĩ khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật (ảnh: BVCC)
Các bác sĩ khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật (ảnh: BVCC)

Bệnh nhân là Lê Thị T, ngụ tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện bà T có ống sonde trong cơ thể. Trong đó, đầu dưới của ống đã tích tụ một viên sỏi to khoảng bằng quả trứng gà; dọc thân ống cũng có rất nhiều những viên sỏi nhỏ bám xung quanh. Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định nhập viện xử lý viên sỏi ở bàng quang và rút ống nhựa.

BS. Nguyễn Phước, Phó khoa Ngoại thận – tiết niệu, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh chia sẻ: “Chúng tôi phán đoán khả năng ống này có trong niệu quản của bệnh nhân đã có từ rất lâu”.

Hơn nữa, ống nhựa có rất nhiều sỏi bám xung quanh, cứng như kim loại, đồng thời, chúng cũng bám dính rất nhiều vào niêm mạc niệu quản. Do đó, bác sĩ chỉ cần sơ sót là có thể gây thủng hoặc đứt niệu quản, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã rút thành công ống nhựa và tán nhỏ những viên sỏi bám xung quanh bằng laser.

Theo bệnh nhân cho biết, 4 năm trước, bà đã mổ nội soi tán sỏi niệu quản trái bằng laser tại một bệnh viện lớn ở TP HCM. Tại đây, các bác sĩ đã đặt một ống sonde bằng nhựa vào lòng niệu quản nhằm dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang, giúp niệu quản có thời gian lành tổn thương sau can thiệp, giảm tình trạng ứ trệ tắc nghẽn nước tiểu. 

Thông thường, ống này sẽ được các bác sĩ dùng thủ thuật để lấy ra sau 2 - 4 tuần tùy tình trạng. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng trước khi xuất viện nhưng sau một thời gian, do hết đau, không còn khó chịu, bà T chủ quan và "quên" rằng trong cơ thể mình còn một ống nhựa.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Dự kiến khoảng vài ngày tới, bà T sẽ được xuất viện.