4 tàu vận chuyển quà tết cho quân, dân huyện đảo Trường Sa

(PLO) - Vùng 4 Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hòa mới tổ chức lễ tiễn các tàu ra chúc tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Hàng Tết được đưa lên tàu vận chuyển ra Trường Sa
Hàng Tết được đưa lên tàu vận chuyển ra Trường Sa

Tới dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiện, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 4 tàu chở quà xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa gồm HQ996, HQ571, KN490 và HQ 561.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng cho biết, với quan điểm đảm bảo cho quân, dân huyện đảo Trường Sa đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, có khoảng 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo nếp, lợn thịt, rau củ quả, lá dong, kẹo, bánh, mứt, hoa... theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và quà tặng của các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương gửi tặng sẽ được Vùng 4 Hải quân chuyển ra đảo. 

Trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi đồng bào, chiến sỹ Trường Sa 100 triệu đồng, Quỹ Vừ A Dính tặng quân dân Trường Sa 700 triệu đồng; Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương tặng 57 thùng quà, 40 cây quất cảnh, 200 quả bưởi và 121 triệu đồng; Đài Tiếng nói Việt Nam tặng 27 hầm lạnh và 30 máy lọc nước ngọt; Văn phòng Chủ tịch nước tặng 100 triệu đồng; Điện lực Vĩnh Phúc tặng 50 triệu đồng; Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng 70 thùng quà…

Trước đó, vào ngày 4/1, Đoàn công tác UBND TP Đà Lạt cùng Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã thay mặt nhân dân Đà Lạt gửi tặng đồng bào và chiến sỹ Trường Sa trên 40 tấn nông sản, một số hạt giống rau, hoa, phân bón, 340 giò hoa lan và gần 100 triệu đồng cho quân, dân huyện đảo Trường Sa. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên đã chúc mừng các thành viên trong đoàn lên đường hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong muốn quân và dân Trường Sa luôn phát huy truyền thống “chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền” biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đọc thêm