4 tuyến xe buýt ở TP HCM hoạt động trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày mai, 5/10, 4 tuyến xe buýt ở huyện Cần Giờ (TP HCM) hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.
Hình minh hoạ.
Hình minh hoạ.

Các tuyến buýt hoạt động trở lại gồm: tuyến 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh), tuyến 90 (phà Bình Khánh - Cần Thạnh), tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán), tuyến 128 (Tân Điền - An Nghĩa). Thời gian hoạt động từ 5h - 18h với tần suất 60-90 chuyến mỗi ngày.

Các tuyến xe buýt này sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trong điều kiện huyện Cần Giờ trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, các tuyến xe buýt khi hoạt động phải đảm bảo theo các tiêu chí an toàn phòng chống COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được đi xe buýt.

Đối với các tuyến xe buýt còn lại, căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân và tình hình phòng chống dịch bệnh, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP HCM sẽ rà soát và báo cáo Sở GTVT để có thông báo công bố cụ thể các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn TP HCM trong thời gian tới.

Trước đó, phương án tổ chức giao thông tại thành phố, xe buýt dần chạy trở lại sau 1/10, với tần suất, thời gian phù hợp theo nhu cầu mỗi khu vực. Taxi, xe du lịch cũng được chạy trở lại nhưng không vượt quá 20-30% số xe ở từng đơn vị. Ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ cũng không quá 10% số xe doanh nghiệp...

TP HCM hiện có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá. Từ ngày 20/6, để phòng chống dịch, xe buýt cùng các loại hình vận tải hành khách khác như taxi, xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu... tạm dừng hoạt động đến nay.

Đọc thêm