40 năm tù cho hai phụ nữ hám lợi buôn bán ma túy

(PLO) - Sáng 9/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Quang Thị Minh (SN 1975, trú tại xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An) và Lê Thị Tuyết (SN 1961, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). 

40 năm tù cho hai phụ nữ hám lợi buôn bán ma túy
Theo cáo trạng của VKSND Nghệ An, ngày 6/12/2013, chị Lê Thị Tuyết mang cá khô từ xuôi lên huyện Quế Phong để bán thì gặp một nam thanh niên lái xe ôm (không rõ tên, địa chỉ) nhờ tìm mối mua heroin. Đối tượng này hứa sẽ trả công cho chị số tiền 5 triệu đồng và được Tuyết đồng ý. Tuyết gặp Quang Thị Minh trao đổi về việc mua heroin và được Minh đồng ý. 
Quang Thị Minh và Lê Thị Tuyết tại phiên tòa với bản án 40 năm tù giam
 Quang Thị Minh và Lê Thị Tuyết tại phiên tòa với bản án 40 năm tù giam
Ngày 13/12/2013, Quang Thị Minh nhận mua 4,5 cây heroin (có trọng lượng 170,05 gam) của người đàn ông tên Thắng dân tộc H'Mông với giá 50 triệu đồng. Sau đó, Minh mang ma túy về cất ở đầu giường ngủ chờ Tuyết đến lấy. 
Khoảng 14h cùng ngày, Minh lấy xe máy chở Tuyết cùng gói ma túy xuống bến xe Quế Phong để gặp đối tượng lái xe ôm để giao dịch thì bị tổ công tác công an huyện Quế Phong bắt quả tang. Thực hiện khám xét nhà Minh, CQĐT thu giữ 1 cân tiểu ly mà Minh dùng để cân, chia heroin. 
Sau khi xét xử, TAND đã tuyên phạt hai bị cáo Quang Thị Minh và Lê Thị Tuyết cùng mức án 20 năm tù cho tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm