46 năm tù cho 4 thanh niên đánh chết người

(PLO) - Chỉ vì hiểu nhầm câu nói trong lúc đi chơi đêm về, nhóm thanh niên đã quay đầu xe đuổi theo tìm đánh các nạn nhân trong tình trạng say rượu khiến 1 người tử vong 3 người khác bị thương. Bản án 46 năm tù cho 4 đối tượng về tội giết người vừa được TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt.
46 năm tù cho 4 thanh niên đánh chết người
Sáng ngày 26/8, TAND tỉnh Nghệ An đưa 4 bị cáo Nguyễn Kỳ Anh (SN 1992), Nguyễn Đông Anh (SN 1993), Lê Thanh Mạnh (SN 1994), Trần Văn Cường (SN 1995) đều trú tại xã Bồng Khê, Con Cuông (Nghệ An) ra xét xử về tội giết người. 
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 0h20 phút ngày 5/4/2014, Trần Văn Cường, Nguyễn Kỳ Anh, Nguyễn Đông Anh và Lê Thanh Mạnh đi chơi về trên hai xe máy thì gặp anh Ngân Văn Khởi điều khiển xe máy đi ngược chiều. Trên xe máy của Khởi có chở 3 thanh niên là Vi Văn Sang (SN 1988); Lương Văn Bình (SN 1989) và anh Vi Văn Thuần (SN 1986) vừa đi nhậu ngoài thị trấn Con Cuông về. 
Do đã uống nhiều rượu nên anh Khởi điều khiển xe lạng lách gần va chạm với xe Trần Văn Cường nên Cường có hỏi “đi kiểu chi rứa bây”, một thanh niên trên xe của Khởi đáp lại bằng một câu tiếng dân tộc Thái. Nghĩ là nhóm của Khởi chửi mình nên Cường nói cả nhóm quay xe lại đuổi theo xe Khởi. Phát hiện có xe đuổi theo, Khởi điều khiển xe bỏ chạy, khi đến một cây xăng dầu có thấy điện sáng nên Khởi điều khiển xe máy vào kêu cứu, vừa dừng xe thì cả ba thanh niên ngồi sau xe bổ đè lên nhau còn Khởi bỏ chạy. 
Bốn trai làng trước vàng móng ngựa với bản án 46 năm tù cho tội giết người
 Bốn trai làng trước vàng móng ngựa với bản án 46 năm tù cho tội giết người

Lúc này, nhóm của Cường cũng vừa đuổi kịp, Nguyễn Kỳ Anh vớ lấy một nạng gỗ, Trần Văn Cường lấy một cây sào nứa, Nguyễn Anh Đông và Lê Thanh Mạnh rút thắt lưng lao đến đánh Khởi nhưng Khởi bỏ chạy. Cả 4 xông đến đánh ba thanh niên ngồi sau xe Khởi đang ngã lăn dưới đất. Trong đó, Nguyễn Kỳ Anh dùng nạng gỗ đánh nhiều nhát vào đầu anh Vi Văn Sang làm nạng gỗ gãy; Nguyễn Anh Đông, Lê Thanh Mạnh dùng thắt lưng đập nhiều nhát vào cả ba người; Cường cũng dùng sào nứa đập nhiều nhát vào cả ba người. Chỉ đến khi chủ cây xăng dầu nghe ồn ào tỉnh dậy bật điện lên thì cả bốn đối tượng mới lên xe bỏ chạy. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Vi Văn Sang đã tử vong sau đó, anh Khởi, Bình và Thuần bị thương nhẹ. Trưa ngày 5/4, cả bốn đối tượng đến cơ quan điều tra công an Công an đầu thú. 
Sau khi xảy ra án mạng, gia đình các bị can đã đền bù 81 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí cho gia đình bị hại. Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 46 năm tù giam đền bù thêm 20 triệu đồng cho bị hại. Cụ thể Nguyễn Kỳ Anh mức án 16 năm tù, Nguyễn Đông Anh án 8 năm tù, Trần Văn Cường nhận 10 năm tù và Lê Thanh Mạnh 12 năm tù. 

Đọc thêm