5 người Trung Quốc bị bắt cóc tại mỏ vàng ở CHDC Congo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các tay súng hôm 21/11 (giờ địa phương) đã sát hại một sĩ quan cảnh sát và bắt cóc 5 công dân Trung Quốc gần một khu mỏ ở Đông Nam Cộng hòa Dân chủ Congo, một quan chức địa phương và phát ngôn viên quân đội cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chưa rõ ai đã thực hiện vụ tấn công gần làng Mukera ở tỉnh Nam Kivu.

“Một nhóm vũ trang đã đấu súng với cảnh sát. 5 công dân Trung Quốc bị bắt cóc”, Thiếu tá Dieudonne Kasereka, phát ngôn viên đơn vị quân đội ở khu vực, cho biết.

Theo CNN, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Congo đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tên của mỏ không được tiết lộ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Felix Tshisekedi đang đánh giá lại thoả thuận “đổi hạ tầng lấy khoáng sản” trị giá 6 tỷ USD với các nhà đầu tư Trung Quốc mà người tiền nhiệm Joseph Kabila đã ký.

Ông Tshisekedi nói rằng một số hợp đồng khai mỏ có thể bị xem xét lại vì quan ngại rằng những thoả thuận đó không mang lại nhiều lợi ích cho Congo, quốc gia sản xuất coban lớn nhất thế giới và là nhà khai thác đồng lớn nhất châu Phi.

Ngay cả khi không có tranh chấp về hợp đồng, miền đông Congo cũng là địa bàn khó làm ăn. Nhiều nhóm tay súng tranh giành nhau quyền kiểm soát đất đai và tài nguyên. Trong những tuần gần đây, quân đội đã đụng độ với nhóm phiến quân M23 ở khu vực gần biên giới với Uganda, buộc hàng ngàn người dân phải bỏ chạy.

M23 là một trong hơn 120 nhóm vũ trang hiện diện khắp miền đông CHDC Congo - di sản của các cuộc chiến tranh khu vực cách đây hơn hai thập niên.