53 phiến quân IS trở về Indonesia từ Syria

(PLO) - Ngày 27/10, Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Indonesia (BNPT) cho hay, ít nhất 53 người Indonesia đã quay trở về nhà sau khi gia nhập IS ở Syria và họ đang tìm kiếm một tổ chức mới. 
Ông Suhardi Alius đứng đầu Cơ quan Quốc gia chống khủng bố Indonesia.
Ông Suhardi Alius đứng đầu Cơ quan Quốc gia chống khủng bố Indonesia.

CNA dẫn lời ông Suhardi Alius đứng đầu Cơ quan Quốc gia chống khủng bố Indonesia, hiện có khoảng 500 người Indonesia ở Syria, trong đó khoảng 70 người đã thiệt mạng và 53 người đã quay trở lại Indonesia, số người này trở thành vấn đề lớn trong tương lai khi nước này đang nỗ lực với mọi biện pháp nhằm chống khủng bố. 

Ông Suhardi Alius cho biết, đây là một vấn đề lớn mà chính phủ cần phải đặc biệt quan tâm. Không chỉ những thành phần khủng bố, chính phủ cũng cần phải chú ý tới con cái cũng những chiến binh này vì chúng có thể còn nguy hiểm hơn cả cha mẹ chúng. “Chúng tôi không thể không để ý đến con cái của những phần tử khủng bố vì những đứa trẻ này có khi còn là mối hiểm họa hơn cả cha mẹ chúng”.

Ông cũng lưu ý đến vấn đề nhiều nghi can khủng bố hoặc những cảm tình viên có độ tuổi từ 15-30, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các nhóm cực đoan thông qua phương tiện truyền thông vì nhiều người trẻ tuổi nông nổi đang cố gắng thể hiện mình và khám phá bản thân. Do vậy, ngay từ bây giờ, các bậc cha mẹ hãy quan tâm sát sao, theo dõi con cái  khi chúng truy cập mạng Internet và cách chúng sử dụng phương tiện truyền thông.