7 người chết, nhiều người bị thương và mắc kẹt do động đất tại Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận động đất mạnh tại Đài Loan, Trung Quốc, sáng nay, 3/4, khiến ít nhất 7 người chết, nhiều người bị thương và mắc kẹt.
Công tác cứu hộ các nạn nhân động đất đang được xúc tiến khẩn trương tại Đài Loan. (Ảnh: The Guardian.)
Công tác cứu hộ các nạn nhân động đất đang được xúc tiến khẩn trương tại Đài Loan. (Ảnh: The Guardian.)

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết, 4 người thiệt mạng ở thành phố Hoa Liên. Ngoài ra, báo địa phương đưa tin, 3 người thiệt mạng khi đang trong chuyến đi bộ đường dài tại công viên Taroko (một phần thuộc huyện Hoa Liên) do lở đá.

Chính quyền Đài Loan cập nhật đến 14h ngày 3/4, giờ địa phương, có 711 người bị thương và 77 người bị mắc kẹt do trận động đất mạnh. Đến gần 15h, số người thiệt mạng theo Reuters cập nhật là 7 người.

Ông Ngô Kiện Phú, giám đốc Trung tâm Địa chấn học Đài Loan cho biết, trận động đất sáng 3/4 có độ mạnh dao động từ 7,2 đến 7,7 độ theo thang Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ trận động đất năm 1999 khiến 2.400 người chết.

Theo CNN, sau vụ động đất mạnh sáng 3/4, Trung tâm Ứng phó khẩn cấp thiên tai Đài Loan (CEOC) cho biết có nhiều người đang mắc kẹt ở ít nhất 26 tòa nhà. Thành phố Hoa Liên, khu vực gần tâm chấn, ghi nhận có 15 tòa nhà đổ sập.

Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên.

Hoa Liên là khu vực đặc biệt dễ xảy ra động đất ở Đài Loan. Một trận động đất xảy ra ở thành phố này vào năm 2018 đã khiến 17 người chết.

Động đất cũng ảnh hưởng đến nguồn cung điện của hòn đảo. CEOC thông tin hiện có hơn 91.000 hộ gia đình mất điện và Công ty Taipower đang nỗ lực để khắc phục sự cố.

Nhiều người dân Đài Loan rời bỏ nhà cửa do rung chấn vẫn chưa quay lại nhà do lo ngại dư chấn. Hiện tại, các nhà máy điện hạt nhân của Đài Loan được xác nhận vẫn an toàn.

Một số tuyến tàu điện tại phía đông hòn đảo đã phải tạm ngưng. CEOC dự kiến chúng sẽ hoạt động trở lại vào cuối ngày.

Theo Cơ quan thời tiết trung tâm Đài Loan, hòn đảo dự kiến phải hứng chịu các dư chấn trong vòng 3 đến 4 ngày nữa. Người phát ngôn của cơ quan này dự báo các dư chấn có thể mạnh từ 6,5-7 độ.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Kyodo, chính quyền Nhật Bản đã dỡ bỏ các cảnh báo về sóng thần. Chánh Văn phòng Nội các nước này Yoshimasa Hayashi cho biết, đảo quốc mặt trời mọc chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tới nay, Philippines cũng dỡ bỏ các cảnh báo về sóng thần.

Về phần mình, Mỹ xác nhận trận động đất chưa gây ảnh hưởng tới Hawaii và lãnh thổ Guam của nước này ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tuy người dân tại một số đô thị ở tỉnh Phúc Kiến (ven biển phía Đông Nam Trung Quốc) cảm nhận được rung chấn, nhưng không có thiệt hại nào được ghi nhận.