7 sĩ quan nhận quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

(PLO) - Bộ Quốc phòng mới tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu-đăng. 
 7 sĩ quan nhận quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan. 

Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ yêu cầu, các sĩ quan đi làm nhiệm vụ cần quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của LHQ tại Phái bộ và pháp luật của nước sở tại; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan.

Thời gian tới, khi Việt Nam cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn, các sĩ quan sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam với Phái bộ LHQ để liên hệ, giải quyết các nội dung liên quan tại thực địa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động của đơn vị tại thực địa.

Đại diện cho các sĩ quan chuẩn bị triển khai tới Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu-đăng, Trung tá Vũ Văn Hiệp, cán bộ Cục GGHB Việt Nam khẳng định, sẽ vận dụng sáng tạo kiến thức, nghiệp vụ, tích cực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công việc tại Phái bộ; phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Đọc thêm