70% tiếp viên hàng không ở Nhật Bản bị quay lén?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo khảo sát của Liên đoàn hàng không tại Nhật Bản, khoảng 70% tiếp viên hàng không ở quốc gia này cho biết họ bị quay lén và chụp hình không xin phép. Liên đoàn đồng thời kêu gọi hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi này.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Khảo sát trực tuyến được thực hiện với 1.573 tiếp viên thuộc các hãng hàng không lớn của Nhật Bản từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, và công bố bởi Liên đoàn ngành Hàng không Nhật Bản.

Trong đó, 38% được hỏi cho biết họ đã từng bị chụp lén, và 33% nói rằng họ không chắc nhưng tin rằng việc này đã từng xảy ra với mình.

Số liệu trên cho thấy lượng tiếp viên cho rằng mình từng trải qua việc bị quay chụp không xin phép đã tăng 9% so với khảo sát của Liên đoàn Hàng không Nhật Bản thực hiện vào năm 2019.

Đa số các tiếp viên cho biết mình đã bị chụp lén phần mặt và toàn thân, một số khác bị chụp lén phần phía trên váy, ngực, hoặc phần cơ thể phía sau.

Phản ứng đối với hành vi này, 57% tiếp viên cho biết họ đã không có hành động gì, chỉ có một phần nhỏ đã phản ứng bằng cách cảnh cáo bằng lời nói và yêu cầu những kẻ chụp lén phải xóa hình ảnh của họ đi.

Một số tiếp viên hàng không cho biết họ đã kiềm chế không hành động vì điều đó "có thể xúc phạm hành khách" hoặc "sợ" gây chú ý, làm tổn hại mối quan hệ với khách hàng.

"Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng", Akira Naito, Chủ tịch liên đoàn, cho biết trong một cuộc họp báo. "Các hình phạt nghiêm khắc hơn sẽ giúp ngăn chặn những người chụp ảnh bất hợp pháp".

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc biến hành vi chụp lén bộ phận nhạy cảm thành tội phạm bị trừng phạt theo Bộ luật Hình sự.