8 nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương âm tính lần 1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/5, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, 8 trong số 9 nhân viên của bệnh viện là F1 của bệnh nhân B.N.H (Vĩnh Phúc) cho kết quả âm tính lần 1.
Bệnh viện Nhi Trung ương cũng truy vết, lập danh sách gần 90 trường hợp F2 của bệnh nhân COVID-19 là nhân viên quán bar Sunny. Ảnh minh hoạ
Bệnh viện Nhi Trung ương cũng truy vết, lập danh sách gần 90 trường hợp F2 của bệnh nhân COVID-19 là nhân viên quán bar Sunny. Ảnh minh hoạ

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 8 nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp xúc với bệnh nhân B.N.H (nhân viên quán bar Sunny, Vĩnh Phúc) đều âm tính.

Hiện, 9 người này được cách ly tập trung tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Một nhân viên đang ở Nha Trang, Khánh Hòa. Trường hợp này được yêu cầu khai báo y tế cho địa phương và thực hiện cách ly, lấy mẫu theo quy định.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng truy vết, lập danh sách gần 90 trường hợp F2.

Bệnh nhân B.N.H. là 1 trong 6 nhân viên của bar Sunny mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố tối 2/5. Nhưng nhân viên này đều từng tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2.

Theo khai báo của B.N.H, ngày 26/4, chị đến Bệnh viện Nhi Trung ương để lấy hộ xét nghiệm cho một bệnh nhi khám trước đó tại khoa Khám bệnh, Trung tâm Quốc tế S.

Qua trích xuất camera, phỏng vấn, truy vết, bệnh viện phát hiện 9 nhân viên y tế và người lao động tiếp xúc gần chị H. Các nhân viên gồm 2 người làm nhiệm vụ sàng lọc, một người tiếp đón, 2 người hướng dẫn, 3 nhân viên phòng xét nghiệm và một bác sĩ tư vấn.