8 quốc gia tham gia “Ngày Ngôn ngữ Châu Âu”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày Ngôn ngữ Châu Âu lần thứ 10 với chủ đề “Ngày hội của ngôn ngữ” sẽ diễn ra trực tuyến vào thứ 7 (6/11/2021)  trên nền tảng ảo Gathe

Hằng năm, các quốc gia thành viên của EUNIC (Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán Châu Âu) đều tổ chức Ngày Ngôn ngữ Châu Âu. Một ngày hội mà ai cũng có thể học hỏi điều gì đó về sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa Châu Âu.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh, sự kiện sẽ được tổ chức online trên nền tảng ảo Gather với sự tham gia của 8 nước gồm: Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Rumani, Pháp, Đức, Anh và Bỉ (Wallonie-Bruxelles) với 7 ngôn ngữ.

8 nước tham gia Ngày hội Ngôn ngữ Châu Âu gồm Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Rumani, Pháp, Đức, Anh và Bỉ (Wallonie-Bruxelles).

8 nước tham gia Ngày hội Ngôn ngữ Châu Âu gồm Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Rumani, Pháp, Đức, Anh và Bỉ (Wallonie-Bruxelles).

Tại ngày hội, những người yêu ngôn ngữ tham gia một nền tảng sáng tạo, cùng khám phá những điểm khác nhau của các ngôn ngữ và nền văn hóa tại Châu Âu. Thông qua những lớp học thử các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Rumani và Tây Ban Nha, mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị với từng ngôn ngữ cũng như có thể học giao tiếp đôi câu.

Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, một trong những thành viên sáng lập EUNIC Vietnam cho hay, Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ 10 là cơ hội cho bất cứ ai quan tâm đến ngôn ngữ, văn hóa, giao lưu quốc tế và học tập ở nước ngoài.

Đọc thêm