80 doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây tìm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 80 doanh nghiệp của Quảng Tây trong các lĩnh vực như dịch vụ logistics, sản xuất và thương mại nông lâm thủy sản, du lịch, vật liệu xây dựng, thương mại điện tử, đầu tư, dịch vụ công trình, sản phẩm cơ khí, ô tô, xe điện, đồ gia dụng… sẽ tham dự Hội nghị kết nối hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây) trong thời kỳ mới.
Nhiều hội nghị kết nối với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức để tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên
Nhiều hội nghị kết nối với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức để tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Việt Nam - Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây nói riêng, Bộ Công Thương và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc dự kiến tổ chức “Hội nghị kết nối hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây) trong thời kỳ mới”.

Hội nghị sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đồng chủ trì, được tổ chức vào ngày 31/3/2023 tại Hà Nội. Hội nghị được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thông tin thị trường, kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên.

Hội nghị sẽ có sự tham gia của đại diện các cơ quan chính quyền Quảng Tây, Lãnh đạo các thành phố/địa phương Quảng Tây, các hiệp hội và khoảng 80 doanh nghiệp của Quảng Tây trong các lĩnh vực như dịch vụ logistics, sản xuất và thương mại nông lâm thủy sản (tinh bột sắn, trà, rau củ, hoa quả, phân bón, sữa dê, đồ gỗ…), du lịch, vật liệu xây dựng, thương mại điện tử, đầu tư, dịch vụ công trình (nghiên cứu thiết kế, tư vấn, xây dựng, đánh giá nghiệm thu, bao thầu EPC), sản phẩm cơ khí, ô tô, xe điện, đồ gia dụng…

Đọc thêm