86 năm tù cho nhóm côn đồ 9X

(PLO) - Ngày 17/1, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trà 27 năm tù, Phạm Văn Huế 20 năm tù, Nguyễn Văn Toán 22 năm tù, Đinh Minh Ngọc 17 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo nội dung vụ án, ngày 24/7/2014, trong lúc đang làm việc tại Cty ở Khu chế xuất Linh Trung III (Khu Công nghiệp Trảng Bàng), Phạm Văn Huế có mâu thuẫn với Võ Tấn Phước. Sau khi tan ca, Phước kêu Nguyễn Thành Dư và Đặng Văn Phước chặn đường đánh Huế nhưng không thành. 
Chiều cùng ngày, Nguyễn Minh Chiến tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Dư, Văn Phước, Tấn Phước, Danh Vàng và 3 người bạn của Chiến. Khi đã ngà ngà say, Dư nhớ lại chuyện mâu thuẫn của Tấn Phước và Huế tại Cty nên gọi điện thách thức Huế đánh nhau. Sau đó, Huế gọi điện cho Phạm Văn Trà (anh ruột Huế) và Nguyễn Văn Toán rủ thêm Đinh Minh Ngọc đến điểm hẹn đánh nhau. 
Hậu quả của cuộc hỗn chiến, Danh Vàng bị đâm tử vong, Nguyễn Thành Dư bị thương tích 37%, Đặng Văn Phước 19% và Nguyễn Minh Chiến 15%. Bản thân các bị cáo Trà, Huế, Toán, Ngọc cũng bị đối phương gây thương tích.
Trước đó, Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước và Nguyễn Minh Chiến đã bị tuyên từ 6- 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”./.

Đọc thêm