86 người bị bắt sau trận chung kết Euro 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát Anh đã bắt 86 người sau trận chung kết Euro 2020 hôm 11/7 vì nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cảnh sát vây xung quanh đám đông người hâm mộ sau trận chung kết Anh - Italy tại London tối 11/7.
Cảnh sát vây xung quanh đám đông người hâm mộ sau trận chung kết Anh - Italy tại London tối 11/7.

Cảnh sát Anh hôm 12/7 cho biết đã bắt giữ 86 người vì các hành vi vi phạm gồm gây rối, gây tổn hại thân thể, say xỉn và phạm pháp hình sự.

Khoảng 53 người bị bắt tại sân vận động Wembley ở thủ đô London, khi cổ động viên Anh xô xát với người hâm mộ Italy và lực lượng an ninh, đồng thời phá hàng rào an ninh.

Theo Reuters, 19 sĩ quan cảnh sát bị thương khi nỗ lực đối phó với những cổ động viên quá khích.

"Trong suốt giải Euro, đa số mọi người đều theo dõi các trận đấu một cách có trách nhiệm và an toàn. Những cảnh tượng không thể chấp nhận được mà chúng tôi thấy hôm qua là do số ít người muốn lợi dụng bóng đá để thực hiện hành vi xấu xí đối với sĩ quan cảnh sát và những người khác", phó trợ lý cảnh sát trưởng Laurence Taylor cho hay.

Sau trận đấu, cảnh sát chống bạo động Anh cũng phải xử lý nhiều đám đông gây rối bên ngoài Wembley khi họ ném chai lọ và hô vang khẩu hiệu chống Italy sau thất bại của đội tuyển Anh.