9 điểm 1 môn mới đỗ các ngành 'hot' của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên mới đỗ 3 ngành Quan hệ công chúng, Báo chí và Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức 301 và 409.

Đối với phương thức 301, đối tượng xét tuyển là những thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ, thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hoặc có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mức đạt điều kiện trúng tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, có minh chứng về nơi thường trú và đạt điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường.

Đối với phương thức 409, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, mức điểm chuẩn dao động từ 22,5 - 27,5 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng với 27,5. Tiếp theo là 2 ngành Báo chí và Tâm lý học lấy 27 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt từ 9 điểm/môn mới đỗ xét tuyển vào 3 ngành trên.

Một số ngành cũng có điểm cao như: Hàn Quốc học - 26,75 điểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Quản trị khách sạn - 26,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Lưu trữ học với 22,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Trước đó, nhà trường công bố điểm sàn năm 2024 tất cả các ngành là 20 điểm, bằng với mức điểm sàn Đại học Quốc gia Hà Nội công bố.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn năm nay tuyển 2.300 chỉ tiêu, tăng khoảng 300 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó có rất nhiều ngành như Báo chí, Tâm lý học, Quốc tế học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng…, trường dành gần 130% chỉ tiêu so với năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 150 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đầu vào năm học 2024, cao nhất 24 điểm. Cũng đã có một vài trường công bố điểm chuẩn sớm ở một số phương thức.

Đọc thêm