Ả Rập Xê Út tử hình 81 người trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ả Rập Xê Út đã tử hình 81 người đàn ông, bao gồm 7 người Yemen và một người Syria vào thứ Bảy, Bộ Nội vụ cho biết, trong vụ thi hành án tử hình hàng loạt lớn nhất trong nhiều thập kỷ của vương quốc, hơn 67 vụ tử hình được thi hành năm 2021 và 27 vụ vào năm 2020.
Thành phố Riyadh của Ả Rập Xê Út. Ảnh: Reuters (chụp ngày 20/2/2022)
Thành phố Riyadh của Ả Rập Xê Út. Ảnh: Reuters (chụp ngày 20/2/2022)

Bộ cho biết trong một tuyên bố, "Những người này, tổng cộng 81 người, đã bị kết án với nhiều tội danh khác nhau bao gồm giết người vô tội, đàn ông và phụ nữ và trẻ em, cam kết trung thành với các tổ chức khủng bố nước ngoài, chẳng hạn như ISIS (Nhà nước Hồi giáo), al-Qaeda và Houthis", tuyên bố của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê-út viết.

Bộ không cho biết các vụ tử hình này được thực hiện như thế nào.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ, những người đàn ông, bao gồm 37 công dân Ả Rập Xê Út bị kết tội trong một vụ án vì cố gắng ám sát các nhân viên an ninh và nhắm mục tiêu vào các đồn cảnh sát và đoàn xe.

Ả Rập Xê Út phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến cuộc thi hành án tử hình này và nói rằng họ bảo vệ an ninh quốc gia thông qua luật pháp của mình. Hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết những người bị buộc tội được cung cấp quyền với luật sư và được đảm bảo đầy đủ quyền của họ theo luật của Ả Rập Xê Út trong quá trình xét xử.

Vương quốc đã tử hình 63 người trong một ngày vào năm 1980, một năm sau khi các chiến binh chiếm giữ Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước. Tổng cộng 47 người, bao gồm cả giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng người Shi’ite Nimr al-Nimr, đã bị tử hình trong một ngày vào năm 2016.

Đọc thêm