Afghanistan có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo sau 31/8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm nay (25/8), một nhà ngoại giao giấu tên của NATO đề nghị các nước láng giềng của Afghanistan nên mở cửa biên giới đất liền để cho phép nhiều người rời đi trong bối cảnh các tổ chức cứu trợ cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bùng phát ở Afghanistan.

Nhà ngoại giao này nói với Reuters: “Iran, Pakistan và Tajikistan nên thu nhận nhiều người sử dụng đường hàng không hoặc đường bộ hơn nữa”. Nhà ngoại giao này cũng cho biết một số tổ chức cứu trợ quốc tế đang rất mong muốn đưa nhân viên Afghanistan của tổ chức đến các quốc gia láng giềng.

Các tổ chức cứu trợ thì cho biết, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo đối với hàng triệu người sau khi hạn chót cho việc sơ tán khỏi sân bay Kabul kết thúc vào ngày 31/8. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực hoàn thành việc sơ tán trước thời hạn này.

Một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ hộ tống một đứa trẻ về với gia đình trong cuộc sơ tán tại sân bay Kabul.

Một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ hộ tống một đứa trẻ về với gia đình trong cuộc sơ tán tại sân bay Kabul.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp quốc David Beasley chia sẻ với phóng viên Reuters tại Doha về lo ngại rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng vì hạn hán, xung đột, suy thoái kinh tế kéo dài nhiều năm, cộng với COVID-19 tại Afghanistan.

EU cho biết họ đang lên kế hoạch tăng gấp 4 lần viện trợ cho Afghanistan và đang tìm kiếm sự phối hợp với Liên Hợp quốc trong việc cung cấp cũng như đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan.

Chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã nhận được các báo cáo đáng tin cậy về những vi phạm nghiêm trọng của Taliban ở Afghanistan, bao gồm cả các vụ hành quyết đối với dân thường và lực lượng an ninh Afghanistan đã đầu hàng, dù Taliban cho biết họ sẽ điều tra bất kỳ báo cáo nào về hành vi tàn bạo.