Afghanistan 'đòi' giải phóng 9,4 tỷ USD dự trữ tại các ngân hàng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương Afghanistan đã yêu cầu Mỹ giải phóng kho dự trữ của Afghanistan và cho phép Taliban tiếp cận với 9,4 tỷ đô la đang bị Mỹ đóng băng trong tài khoản của các ngân hàng Hoa Kỳ.
Dòng người chờ rút tiền ở các ngân hàng ở Kabul. Ảnh: Khaama Press
Dòng người chờ rút tiền ở các ngân hàng ở Kabul. Ảnh: Khaama Press

Hôm 1/9, Hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương Afghanistan đã yêu cầu Mỹ giải phóng kho dự trữ của Afghanistan và cho phép Taliban tiếp cận với 9,4 tỷ đô la đang bị Mỹ đóng băng trong tài khoản của các ngân hàng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã nói rằng động thái này là tạm thời và sẽ giải phóng số tiền này khi Taliban vẫn thực hiện các cam kết của họ.

Shah Mehrabi - một thành viên của hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương Afghanistan nói với Reuters, Hoa Kỳ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nên có những hành động nghiêm túc trong vấn đề này, nếu không muốn Afghanistan rơi vào khủng hoảng kinh tế.

Đề nghị của Ngân hàng trung ương Afghanistan được đưa ra khi tình hình ở Afghanistan trở nên tồi tệ vì giá nguyên liệu thực phẩm và nhiên liệu đã tăng gấp đôi vào thời điểm hàng trăm nghìn người mất việc làm và các hoạt động tài chính giảm sút nghiêm trọng.

Taliban trước đây đã nói rằng họ sẵn sàng có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế và đang tạo tiền đề cho các khoản đầu tư bên ngoài.

Để giải quyết tình hình trong nước, Ngân hàng trung ương Afghanistan cũng đã thông báo rằng thị trường đổi tiền lớn nhất - Sarai Shahzada- có trụ sở tại Kabul sẽ được kích hoạt vào thứ Bảy, ngày 4/9.

Dựa trên tuyên bố của ngân hàng, quyết định đã được thống nhất đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng thị trường.

“Mọi người có thể đi và bắt đầu lại các giao dịch tài chính của họ như bình thường. Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiện ích hơn nữa trong dịch vụ ngân hàng trên cả nước” - tuyên bố của Ngân hàng trung ương cho biết.

Tuyên bố viết rằng các ngân hàng tư nhân và thương mại cũng mở cửa và mọi người có thể đi và giải quyết vấn đề của họ.

Sarai Shahzada là thị trường đổi tiền lớn nhất của Afghanistan không chỉ giúp những người bình thường gửi, nhận và đổi tiền mà còn được sử dụng để giúp chính phủ thực hiện các giao dịch tài chính.

Sự dẫn dắt của thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng trung ương, do đó nó đã bị đóng cửa cùng với ngân hàng.