Airbus phát triển máy bay không người lái quân sự mới cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Airbus đã ký hợp đồng với cơ quan mua sắm vũ khí châu Âu đại diện cho Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha để phát triển một máy bay không người lái quân sự mới.
Ảnh: Airbus
Ảnh: Airbus

Người khổng lồ hàng không vũ trụ đã công bố thỏa thuận với Tổ chức Hợp tác vũ khí chung (OCCAR) vào thứ Năm để phát triển "Eurodrone". Thỏa thuận đã được ký kết bởi Airbus và đại diện từ ba nhà thầu phụ, bao gồm Airbus Defense and Space ở Tây Ban Nha, Dassault Aviation ở Pháp và Leonardo ở Italy.

Theo thỏa thuận với OCCAR, Airbus sẽ sản xuất 20 chiếc Eurodrone và cung cấp dịch vụ cho 5 năm sử dụng ban đầu, khi bắt tay vào thực hiện cái mà họ gọi là “một trong những chương trình quốc phòng châu Âu đầy tham vọng nhất”.

"Eurodrone" (hai động cơ phản lực cánh quạt) được Airbus mô tả là “Hệ thống máy bay điều khiển từ xa có độ cao trung bình và bay đường dài”, sẽ có các khả năng linh hoạt và thích ứng, cho phép nó tham gia vào các hoạt động tình báo và các nhiệm vụ an ninh nội địa.

Công ty cho biết họ sẽ tìm cách tạo ra một thiết bị có thể tích hợp vào không phận dân dụng để đảm bảo hiệu quả tối đa, bao gồm việc sử dụng các đường bay thẳng, giúp giảm thời gian, nhiên liệu và lượng khí thải carbon.

“Eurodrone sẽ góp phần duy trì các năng lực và công việc chính ở châu Âu, cung cấp cho các lực lượng vũ trang với hiệu suất hàng đầu và hệ thống hoạt động độc lập trong nhiều năm tới,” Lucio Valerio Cioffi, Tổng giám đốc của Leonardo, cho biết.

Airbus cho biết sự phát triển của máy bay không người lái sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm công nghệ cao và sẽ cung cấp “Hệ thống máy bay không người lái tiên tiến nhất” của OCCAR nhằm “đáp ứng những thách thức công nghệ dẫn đến chủ quyền quốc phòng của châu Âu”.

Dự kiến Eurodrone sẽ được giới thiệu vào năm 2025.

Đọc thêm