Al Qaeda thề “tiếp tục thánh chiến” chống Mỹ

Al Qaeda thề tiếp tục “cuộc thánh chiến” để trả thù cho Osama Bin Laden, thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố quốc tế này. Mấy ngày gần đây, rất nhiều vụ bạo lực xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới với sự "nhúng tay" của Al Qaeda.

Al Qaeda thề tiếp tục “cuộc thánh chiến” để trả thù cho Osama Bin Laden, thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố quốc tế này. Mấy ngày gần đây, rất nhiều vụ bạo lực xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới với sự "nhúng tay" của Al Qaeda.

Biểu tình ở Cairo phản đối vụ tiêu diệt Bin Laden. Ảnh: AFP

Trong một bản thông báo, Al Qaeda xác nhận cái chết của trùm khủng bố và nói Bin Laden bị trúng đạn của “kẻ thù và bội đạo”. Văn bản này được tổng chỉ huy của Al Qaeda ký vào ngày 3/5, trong đó các phần tử cực đoan thề rằng “máu của Bin Laden sẽ không đổ xuống vô ích và rằng đó sẽ là một sự nguyền rủa đối với người Mỹ và đồng minh của họ”.

Thực tế, sau sự kiện trùm khủng bố quốc tế Bin Laden bị tiêu diệt, nước Mỹ trong tình trạng rất “căng thẳng”. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nghiêm túc nhắc đến nhiều mối nguy hiểm rình rập nước Mỹ. Phát ngôn viên Jay Carney nhấn mạnh rằng, người Mỹ phải “cực kỳ cảnh giác trước nguy cơ này”.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự Fort Campbell, Kentucky hôm 6/5, Tổng thống Mỹ khẳng định, với việc tiêu diệt Bin Laden người Mỹ đã “chặt đầu” được Al Qaeda và sẽ loại bỏ hoàn toàn được tổ chức khủng bố này.

Tại Somalia, những người Hồi giáo cực đoan gốc Shebab từng theo Al Qaeda hôm 7/5 thề “tiếp tục cuộc thánh chiến chống những kẻ ngoại đạo” và tử vì đạo như “lãnh tụ đáng tôn kính” Bin Laden của họ. Cuối tuần trước, hàng trăm người cũng đã biểu tình ở thành phố Quetta, Pakistan và kêu gọi “thánh chiến” chống Washington. Một cuộc biểu tình khác cũng xảy ra tại Gaza, sau các cuộc biểu tình ở Cairo (Ai Cập), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và London (Anh).

Tại Afghanistan, Taliban cảnh báo cái chết của Bin Laden sẽ tạo nên một “đòn bẩy mới” trong cuộc kháng cự chống phương Tây vốn đã đẩy họ ra khỏi quyền lực ở Kabul sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001. Chỉ riêng trong ngày 7/5 đã xảy ra 10 vụ nổ, trong đó có 6 vụ tự sát nhằm vào các mục tiêu của chính phủ ở Kandahar, thành phố lớn ở miền Nam Afghanistan và cũng là “cố đô” thời Taliban.

Tại Pakistan, nước bị Mỹ nghi ngờ bao che cho trùm Bin Laden, cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Phe đối lập khẳng định Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raza phải giải thích về việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập được vào trong khu nhà của Bin Laden, giết chết trùm khủng bố này mà không gặp phải chướng ngại nào.

Trong khi đó, quân đội Pakistan vốn có ảnh hưởng lớn trong những vụ việc của đất nước đã thừa nhận “những yếu kém trong việc thu thập thông tin về sự có mặt của Osama Bin Laden tại Pakistan”. Tuy nhiên, tham mưu trưởng Ashfaq Parvez Kayani tuyên bố rõ ràng rằng, mọi động thái mới theo kiểu này, mà bị Pakistan cho là vi phạm chủ quyền của nước mình, sẽ kéo theo việc xem xét lại mức độ hợp tác quân sự và trong lĩnh vực tình báo với Mỹ”.

Theo tờ New York Times, Chính phủ Mỹ đã đề nghị Islamabad cung cấp danh tính của một số quan chức tình báo cấp cao của Pakistan để xác định xem họ có quan hệ với thủ lĩnh Al Qaeda hay không.

T.T (theo AFP, NYT)

Đọc thêm