Al Qeada đang hồi phục hay tan rã?

Các quan chức chống khủng bố Mỹ ngày càng tin rằng, việc giết chết trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden và những hồi chuông cảnh cáo suốt 7 năm qua của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đẩy mạng lưới Al Qaeda đến bờ tan rã.

Các quan chức chống khủng bố Mỹ ngày càng tin rằng, việc giết chết trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden và những hồi chuông cảnh cáo suốt 7 năm qua của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đẩy mạng lưới Al Qaeda đến bờ tan rã.

Vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.
Vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Nhận định trên phản ánh một quan điểm đang phổ biến trong CIA và các cơ quan khác của Mỹ rằng, chỉ cần một số nhỏ các cuộc đột kích có thể làm tan rã một cách hiệu quả tổ chức khủng bố có trụ sở tại Pakistan từng thực hiện các vụ tấn công khủng bố hôm 11/9/2001 – một viễn cảnh xa xôi từ nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng cho rằng, Al Qaeda cho đến bây giờ vẫn có thể hồi phục lại và thậm chí sự sụp đổ của nó không làm chấm dứt các nguy cơ khủng bố đang có chiều hướng gia tăng từ những phần tử cực đoan cũng như các chi nhánh của chúng. Theo các quan chức Mỹ, chi nhánh của Al Qaeda tại Yemen hiện nay được xem như là thách thức chống khủng bố lớn hơn căn cứ truyền thống của tổ chức này. Để tấn công chi nhánh này của Al Qaeda, Tổng thống Barack Obama đã cho mở rộng chiến dịch bí mật của Mỹ chống lại nhóm khủng bố ở Yemen, mà gần đây nhất là phê duyệt dự án xây dựng đường băng bí mật ở Vịnh Persic dành cho máy bay không người lái của CIA. Nhưng những thất bại gần đây, trong đó có cả một cuộc không kích bất thành của quân đội Mỹ nhằm vào giáo sĩ cực đoan Anwar al-Aulaqui, cho thấy nhiều khó khăn vẫn còn tồn tại. 

Tuy nhiên, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ hiện nay cũng ám chỉ đến các mục tiêu tiềm tàng trong cuộc chiến chống Al Qaeda, một khái niệm đã được sử dụng trước khi Bin Laden bị lực lượng Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E.Panetta tuyên bố trong chuyến thăm Afghanistan mới đây rằng, Mỹ đang nắm chắc việc đánh bại Al Qaeda. Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này của ông Pattena.

Các quan chức cấp cao Mỹ đến từ CIA và một số cơ quan khác cũng có những quan điểm giống nhau trong các báo cáo tình báo mật và trong các cuộc họp kín tại Đồi Capitol. Thượng nghị sĩ Saxby Chambliss nói khi ông muốn nhắc đến chi nhánh của Al Qaeda tại Yemen: “Al Qaeda ở Bán đảo Ả rập chưa đến mức gần bị đánh bại”, song với Al Qaeda (mà thủ lĩnh chủ chốt của nó ở Pakistan), Mỹ đã giành được một số thành công nhất định để từ đó có thể giành được chiến thắng. 

Theo nhận định của giới chức Mỹ, cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden tạo nên một bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố. Một phần là bởi vì hắn ta trước khi chết vẫn tham gia tích cực vào việc điều hành mạng lưới Al Qaeda và duy trì các vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ,  một phần vì hắn vẫn giữ được uy tín trong nội bộ Al Qaeda và các chi nhánh của nó trên khắp thế giới. Một quan chức khác của Mỹ nói: “Chúng tôi thậm chí còn thấy sự kết thúc của Al Qaeda”, nhưng “đó không có nghĩa là sự kết thúc đối với chủ nghĩa khủng bố và những người còn nhắm vào nước Mỹ”. 

Bên cạnh những nhận định cho rằng Al Qaeda đang bên bờ vực tan rã, trong một bản thông cáo phát đi hôm 26/7, Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho rằng kể từ sau cái chết của trùm khủng bố Ossama Bin Laden hồi tháng 5 vừa qua, bạo lực gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. Bản thông cáo viết: “Các cuộc điều tra đang diễn ra cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và các tổ chức liên quan tiếp tục chuẩn bị nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại nhiều khu vực, đặc biệt tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông”.

“Các vụ tấn công này có thể mang nhiều hình thức khác nhau, từ tấn công tự sát, đánh bom đến giết người hàng hoạt, bắt cóc”, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo. Những mục tiêu tiềm tàng sẽ là “những sự kiện thể thao được nhiều phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, các khu dinh thự, văn phòng, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng”, thậm chí cả những nơi linh thiêng và trường học.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo, “những thông tin đáng tin cậy” cho thấy nhiều mối đe dọa chống các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là Libya. Chính quyền Mỹ khuyến cáo công dân không nên tới vùng Sừng châu Phi và phía Nam Biển Đỏ do có nguy cơ rơi vào tay cướp biển.

Quang Minh (theo Washington Post, AFP)